Tiêu điểm

TAND TP. Hà Nội đẩy mạnh cải cách tư pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử

Mai Đỉnh 20/06/2023 - 23:17

Trong chuyến thăm và làm việc với TAND TP. Hà Nội của Đoàn Tòa án tối cao Liên bang Nga vào chiều nay (20/6), Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính giới thiệu với Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cùng các thành viên trong Đoàn về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động của Tòa án thành phố, khẳng định cán bộ, Thẩm phán TAND hai cấp TP. Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử.

ca-nga-tham-tand-tphn5.jpg
Chánh án Nguyễn Hữu Chính bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cùng các thành viên đoàn công tác đã quan tâm, dành thời gian thăm TAND TP. Hà Nội; mong muốn cùng nhau hợp tác và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng tốt đẹp.
ca-nga-tham-tand-tphn1.jpg
Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tham quan phòng xét xử trực tuyến và trực tiếp; đồng thời đánh giá cao cơ sở vật chất phục vụ xét xử của TAND TP. Hà Nội. Chánh án Nguyễn Hữu Chính khẳng định các cán bộ, Thẩm phán TAND hai cấp TP. Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
ca-nga-tham-tand-tphn9.jpg
TAND TP. Hà Nội thực hiện chức năng, nhiệm vụ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm các vụ, việc của Tòa cấp dưới khi có kháng cáo. Trong những năm gần đây số lượng vụ, việc phải giải quyết, xét xử của hai cấp Tòa án TP. Hà Nội không ngừng tăng lên, đặc biệt năm 2022 lên tới hơn 38 ngàn vụ, việc (đứng thứ 2 cả nước, sau Tòa án hai cấp TP. Hồ Chí Minh), trong khi tổng biên chế là khoảng 200 cán bộ, công chức.
ca-nga-tham-tand-tphn4.jpg
Đoàn thăm phòng Truyền thống TAND - nơi lưu giữ thông tin và hình ảnh quá trình hoạt động của Tòa án thành phố.
ca-nga-tham-tand-tphn3.jpg
Bàn ghế xét xử từ giai đoạn đầu thành lập Tòa án được lưu giữ lại. 
ca-nga-tham-tand-tphn10.jpg
Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ghi lưu bút chúc TAND TP. Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
ca-nga-tham-tand-tphn6.jpg
Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tặng cuốn Luật Thẩm phán của Tòa án Liên bang Nga cho tập thể lãnh đạo TAND TP. Hà Nội 
ca-nga-tham-tand-tphn.jpg
Với bề dày lịch sử và kinh nghiệm, Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich mong muốn tập thể TAND hai cấp TP. Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân cùng TANDTC Việt Nam giao phó. 
ca-nga-tham-tand-tphn11.jpg
Ngoài thực hiện tốt chuyên môn xét xử, đặc biệt là các vụ án lớn, được nhân dân, dư luận quan tâm, TAND TP. Hà Nội cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ khác, trong đó có hoạt động hợp tác quốc tế.
ca-nga-tham-tand-tphn7.jpg
Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo TAND TP. Hà Nội 
ca-nga-tham-tand-tphn2.jpg
Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị của TAND TP. Hà Nội, Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cùng các thành viên Đoàn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu công tác của hai cấp Tòa án TP. Hà Nội cũng như sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Hà Nội đẩy mạnh cải cách tư pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử