Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam Nguyễn Văn Quảng và Chánh án TANDTC Lào Phayvy Syboualypha đã hội đàm, trao đổi nhiều nội dung về cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử, đồng thời ký Bản ghi nhớ hợp tác mới, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn giữa Tòa án hai nước.
Chiều 28/7, tại trụ sở TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Việt Nam và đồng chí Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chủ trì hội đàm và tiến hành ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào.

Cùng dự hội đàm, về phía TANDTC Việt Nam có đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Lê Thế Phúc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đồng chí Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Phạm Văn Nhạ, Thư ký Chánh án TANDTC, Phó Chánh Văn phòng.
Về phía TANDTC Lào có đồng chí Kang Temsombath, Chánh Văn phòng; đồng chí Sengsouvanh Chanthalounnavong, Vụ trưởng Vụ Quản lý nghiệp vụ và Thống kê; đồng chí Khamphay Xayasouk, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ; đồng chí Anouluck Khamphilavong, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Chánh án TANDTC Lào. Cùng dự có đồng chí Lattana Siharaj, Phó Đại sứ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội đàm, thay mặt lãnh đạo TANDTC Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phayvy Syboualypha cùng Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chánh án Nguyễn Văn Quảng chúc mừng đồng chí Phayvy Syboualypha được Đảng và Nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Chánh án TANDTC Lào; đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Tòa án Lào.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng đánh giá cao việc đồng chí Phayvy Syboualypha lựa chọn TANDTC Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chương trình công tác nước ngoài sau khi đảm nhiệm cương vị Chánh án TANDTC Lào. Điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Đồng chí khẳng định, mối quan hệ gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai nước là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều năm. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia.


Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Phayvy Syboualypha trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của TANDTC Việt Nam dành cho TANDTC Lào trong suốt thời gian qua. Đồng chí cho biết, Đảng và Nhà nước Lào luôn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa TANDTC hai nước, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Đồng chí Phayvy Syboualypha bày tỏ mong muốn TANDTC Việt Nam tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ TANDTC Lào trong công tác xây dựng, phát triển hệ thống Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
Tại hội đàm, trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chánh án TANDTC hai nước khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước.
Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, nhất là việc duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi đoàn; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử; mở rộng hợp tác giữa các Tòa án địa phương và phối hợp hiệu quả trong công tác tương trợ tư pháp.


Cũng tại hội đàm, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã thông tin với Đoàn đại biểu TANDTC Lào về một số kết quả nổi bật của công cuộc cải cách tư pháp tại Việt Nam, đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức hệ thống Tòa án theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xét xử; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án.
Tiếp đó, hai bên trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm phán TANDTC Việt Nam; trình tự, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác quản lý, lưu trữ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và các vấn đề chuyên môn cùng quan tâm.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ; mở rộng hợp tác giữa các Tòa án địa phương của hai nước phù hợp với mô hình tổ chức mới.
Kết thúc hội đàm, Chánh án Nguyễn Văn Quảng và Chánh án Phayvy Syboualypha đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào, thay thế Thỏa thuận hợp tác ký ngày 13/8/2018. Bản ghi nhớ mới tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện hơn, làm cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.
Hội đàm và lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

