Chính trị

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Campuchia

Trần Văn Thư 15/08/2026 20:54

Từ ngày 13 đến ngày 15/8/2026, nhận lời mời của Ngài Chiv Keng, Chánh án Tòa án tối cao Campuchia, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam thăm và tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia.

Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam – Campuchia - Lào được tổ chức 2 năm một lần theo hình thức luân phiên. Đây là sáng kiến của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và đã duy trì được 16 năm.

Hội nghị lần thứ 8 do Tòa án tối cao Campuchia đăng cai tổ chức, tập trung thảo luận 04 chủ đề quan trọng: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Thông cáo chung của Hội nghị lần thứ 7 năm 2024; (2) Chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và xét xử các vụ án này; (3) Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới và (4) Kinh nghiệm xét xử các vụ án ma túy.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam có đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia và Lào.

Cùng tham dự Hội nghị có Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Campuchia do Ngài Chiv Keng, Chánh án Tòa án tối cao làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào do Ngài Phayvy Syboualypha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn.

Khẳng định vai trò của Hội nghị là cơ chế hợp tác thiết thực của Tòa án ba nước

Sáng 14/8, Hội nghị chính thức khai mạc. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác của Tòa án ba nước là một tất yếu của lịch sử, được xây dựng và phát triển trên cơ sở nền tảng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời.

nguyen_van_quang_watermarked.png
Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia.

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, Tòa án ba nước cần phải tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa để phòng ngừa, ngăn chặn và xét xử hiệu quả các vụ án, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới gia tăng.

Tại mỗi phiên làm việc, đại biểu Tòa án ba nước trình bày tham luận, tập trung vào việc thảo luận về cơ chế phối hợp. Về tăng cường hợp tác trong xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, các Tòa án đã chia sẻ thông tin xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin về thụ lý, kết quả xét xử, đưa ra những giải pháp phù hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã chia sẻ với Hội nghị về nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên do Liên hợp quốc chủ trì xây dựng trong lĩnh vực này. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn.

Về tăng cường phối hợp giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới, các Tòa án phối hợp bằng nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh việc thực hiện ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ tố tụng và xác minh thông tin thông qua cơ quan có thẩm quyền, các Tòa án đã tăng cường trao đổi thông tin thông qua các đầu mối hợp tác, kết hợp sử dụng thư điện tử và các nền tảng trực tuyến, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án.

Bên cạnh thuận lợi, các đại biểu tập trung phân tích một số khó khăn trong quá trình hợp tác như sự khác biệt về hệ thống pháp luật, ngôn ngữ, thủ tục tố tụng, ngân sách hạn chế đã và đang ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ án xuyên biên giới.

Kết thúc Hội nghị, Chánh án Tòa án tối cao ba nước đã ký Thông cáo chung. Hội nghị đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Thông cáo chung Hội nghị lần thứ 7 được ký kết tại Việt Nam vào tháng 7/2024.

Hội nghị thống nhất nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp phù hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà mỗi nước là bên ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong quá trình thu thập chứng cứ, tống đạt và chuyển giao văn bản tố tụng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới.

Hội nghị khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong việc nâng cao năng lực cho Thẩm phán và cán bộ Tòa án tại các tỉnh giáp biên của ba nước.

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự thành công của Hội nghị. Chánh án Tòa án nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc, bế mạc trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Hội nghị tổ chức hai năm một lần theo hình thức luân phiên, tạo cơ hội để Tòa án ba nước gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và tăng cường đoàn kết.

Các ý kiến tham luận về nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện tương trợ tư pháp, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan đầu mối, đơn giản hóa quy trình phối hợp giữa Tòa án các tỉnh biên giới ba nước phát được Hội nghị đánh giá cao.

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án Việt Nam và Campuchia

Tiếp Đoàn ngày 15/8/2026, Ngài Chiv Keng, Chánh án Tòa án tối cao Campuchia nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị và mang đến Campuchia những tình cảm thắm tình hữu nghị. Ngài Chiv Keng vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện của hai nước nói chung và hợp tác chặt chẽ của Tòa án hai nước nói riêng.

hoi-nghi-toa-an-clv-lan-thu-9-2-2-.png
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng gặp Chánh án Tòa án tối cao Campuchia Chiv Keng bên lề Hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Ngài Chánh án Chiv Keng và các cộng sự đã dành cho Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thắm tình hữu nghị; chúc mừng Tòa án tối cao Campuchia đã tổ chức thành công Hội nghị.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho duy trì và củng cố quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam và Campuchia. Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã chia sẻ với Ngài Chánh án Campuchia về một số thành tựu và cải cách tư pháp của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Hai Chánh án thống nhất tăng cường hợp tác trong thời gian tới, tiếp tục trao đổi đoàn ở cấp trung ương và địa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề Tòa án hai nước cùng quan tâm, nghiên cứu ký kết Bản thỏa thuận hợp tác mới giữa Tòa án tối cao hai nước, quyết tâm thực hiện các cam kết được đề ra tại Thông cáo chung Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 8.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cũng chia sẻ với ngài Chánh án Tòa án tối cao Campuchia về một số thành tựu của Tòa án nhân dân Việt Nam trong tiến trình cải cách tư pháp như chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình Tòa án ba cấp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng diện kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, ngày 13/8/2026, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã diện kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đã về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Campuchia.

Chuyến thăm, tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam- Campuchia - Lào lần thứ 8 tại Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, chủ động của Tòa án Việt Nam trong hợp tác tư pháp khu vực; góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và của khu vực.

Trước đó, chiều 13/8, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã diện kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Hoàng cung. Quốc vương đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8, coi đây là diễn đàn hữu ích để các tòa án tăng cường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp công tác, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Campuchia