Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức kết nối điểm cầu trực tuyến với Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), Trương Tấn Sang (điểm cầu Tây Ninh), Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Chánh án TANDTC dự tại điểm cầu trung tâm.
Tại điểm cầu Đảng ủy TANDTC, đồng chí Lương Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Thẩm phán TANDTC; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC; thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; toàn thể lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc TANDTC.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV bảo đảm kịp thời, đồng bộ, đúng trọng tâm, đúng tiến độ, bài bản, khoa học, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ, tin tưởng và tự giác thực hiện Nghị quyết, với tinh thần học để làm, quán triệt để hành động, quyết tâm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khắc phục triệt để tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã đầy đủ nhưng các cấp không nắm được, không quán triệt, không triển khai thực hiện.
Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nhiều chuyên đề quan trọng như: Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chiến lược an ninh quốc gia; Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước; là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ và các mốc phát triển đến năm 2030, năm 2045.
Nhấn mạnh yêu cầu đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc các nội dung của nghị quyết với tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm", coi chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm sang kết quả cụ thể; thống nhất nhận thức để hành động đồng bộ, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp đặc thù từng bộ, ngành, địa phương. Mỗi chương trình phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm đầu ra, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm; không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả thực chất.
Đồng thời, cần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, phát huy đúng chức năng, thẩm quyền của từng cấp; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng sản phẩm và kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
Phát biểu đáp từ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; đồng thời đề nghị cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, góp phần đưa các nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống.
