Tòa tuyên án

TAND huyện Cao Lộc xét xử lưu động hai vụ án hình sự

Trang Việt 14/06/2024 - 16:28

Sáng 14/6, TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã đưa hai vụ án hình sự về mua bán trái phép chất ma túy và nhập cảnh trái phép ra xét xử lưu động.

img_4683(1).jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Lý Mùi Tá tại Nhà văn hóa xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

Vụ án thứ nhất: xét xử bị cáo Lý Mùi Tá, sinh ngày 17/9/1992, trú tại thôn Tả Hồ Piên, xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Theo cáo trạng, vào 15h15 ngày 8/3/2024, tại khu vực đường mòn biên giới thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với Công an xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ phát hiện Lý Mùi Tá có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/4/2023, Tá bị Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh, phạt tiền 4 triệu đồng.

Vụ án thứ hai: xét xử bị cáo La Văn Tuấn, sinh năm 1992, trú tại thôn Pò Lẹng, xã Tân Liên (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, vào 20h10 ngày 21/2/2024, tổ công tác Công an xã Tân Liên phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Cao Lộc làm nhiệm vụ tại thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, bắt quả tang Tuấn cùng tang vật gồm: 1 túi nilon màu xanh bên trong có 12 gói giấy màu trắng có dòng kẻ, bên trong chứa heroin, với tổng khối lượng 0,644 gam. Tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm 2020, Tuấn mua số ma túy trên về để sử dụng và bán kiếm lời.

img_4646(1).jpg
Bị cáo La Văn Tuấn tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận về những hành vi phạm tội của mình, căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo La Văn Tuấn 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Lý Mùi Tá 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định nhập cảnh".

Được biết, địa điểm tổ chức phiên tòa lưu động lần này là xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, cách xa trung tâm huyện, nên tình hình nhận thức về kiến thức pháp luật của người dân vẫn còn hạn chế. Vậy nên, thông qua việc xét xử lưu động, HĐXX đã vận dụng kiến thức để trực tiếp tuyên truyền pháp luật đến người dân, góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Cao Lộc xét xử lưu động hai vụ án hình sự