Ngày 17/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC).
Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc TANDTC; lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSNDTC tại TP.HCM.
Về phía địa phương dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; lãnh đạo UBND, Công an, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, sở, ban, ngành TP.HCM.
.jpg)
Về phía TAND TP.HCM có đồng chí Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP.HCM; các Phó Chánh án TAND TP.HCM; lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Chánh án và Phó Chánh án các TAND khu vực – TP.HCM, các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, cùng cán bộ, công chức TAND hai cấp TP.HCM.
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu xét xử
Ngày 1/7/2025, TAND TP.HCM chính thức hợp nhất với TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TAND tỉnh Bình Dương, hình thành TAND TP.HCM mới với quy mô lớn nhất cả nước, gồm 19 TAND khu vực. Sau sáp nhập, đơn vị phải xử lý khối lượng công việc rất lớn – một áp lực chưa từng có tiền lệ.
.jpg)
Trong điều kiện đó, với sự quan tâm của TANDTC, Thành ủy và sự đoàn kết nội bộ, TAND hai cấp TP.HCM đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, điều động, bổ sung đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, bảo đảm hoạt động xét xử diễn ra thông suốt, không gián đoạn.
Mặc dù khối lượng án thụ lý hàng năm tăng mạnh, năm 2025, TAND hai cấp TP.HCM đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xét xử. Cụ thể, các Tòa án đã thụ lý mới 105.984 vụ việc, nâng tổng số vụ việc phải giải quyết lên 119.926 vụ; đã giải quyết 103.907 vụ, đạt tỷ lệ 86,6%, tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm 2024.
Đáng chú ý, chất lượng xét xử tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan duy trì ở mức rất thấp, lần lượt là 0,24% và 0,23%, thấp hơn nhiều so với yêu cầu của Quốc hội, thể hiện rõ trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ Thẩm phán.

Trong lĩnh vực hình sự, TAND hai cấp đã giải quyết 13.899/13.975 vụ án với hơn 30.000 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,5%. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
Ở lĩnh vực dân sự, tỷ lệ giải quyết đạt 83,64%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đặc biệt, công tác hòa giải tiếp tục là điểm sáng khi có hơn 47.000 vụ việc được hòa giải thành, chiếm trên 60% tổng số vụ việc đã giải quyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần giảm áp lực xét xử và giữ gìn sự ổn định xã hội.
Tiên phong chuyển đổi số, hướng tới Tòa án điện tử
Một dấu ấn nổi bật khác trong năm 2025 là bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số. TAND hai cấp TP.HCM đã tổ chức hàng nghìn phiên tòa trực tuyến, số hóa hơn 300.000 hồ sơ và hàng triệu tài liệu. Đặc biệt, đơn vị tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và hỗ trợ xét xử, triển khai chatbot hướng dẫn người dân, phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản, tống đạt điện tử… góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân.
.jpg)
Với những kết quả toàn diện, năm 2025, TAND TP.HCM vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của TAND hai cấp TP.HCM.
TANDTC đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của TAND hai cấp TP.HCM
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Bước đầu đã thành công trong việc thực hiện Nghị quyết 18 và xây dựng được bộ máy cơ bản hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.
Trong đó, ngành Tòa án đã có những thay đổi căn bản, chuyển từ mô hình Tòa án 4 cấp sang mô hình Tòa án 3 cấp, hợp nhất các Tòa án cấp tỉnh, thành phố và hình thành Tòa án khu vực.
.jpg)
Điều này đặt ra những thách thức mới, yêu cầu mới, đặc biệt là về quy mô, địa hạt hành chính. Thẩm quyền của TAND hai cấp TP.HCM có những thay đổi căn bản, cùng với việc khối lượng vụ án tăng cao nhất cả nước, chiếm 19,2% lượng án của cả nước, giải quyết được hơn 18% số lượng án.
“Lãnh đạo TANDTC ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là sự quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và Chỉ thị công tác năm 2025 của Chánh án TANDTC” – Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành TP.HCM đã tạo điều kiện cho TAND hai cấp TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ.
.jpg)
Năm 2026, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những định hướng, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, sẽ có những yêu cầu mới trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, các lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng môi trường pháp lý thực sự cho kiến tạo và phát triển đất nước, đây là thách thức rất lớn đối với ngành Tòa án.
Thay đổi tư duy về mặt nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Chánh án TANDTC đề nghị cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, Thẩm phán TAND hai cấp TP.HCM phải thay đổi tư duy về mặt nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo phải đổi mới về phương thức và cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đây là một yêu cầu của Tổng Bí thư đề cập trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành và được Chánh án TANDTC cụ thể hóa trong Chỉ thị.
.jpg)
TP.HCM là thành phố đổi mới, sáng tạo, là địa phương luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế, xã hội. TP.HCM mới sẽ là trung tâm tài chính quốc tế, sẽ hình thành khu thương mại tự do với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Vì vậy, Chánh án TANDTC mong muốn ngành Tòa án phải thực sự là nơi đóng góp tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, tin cậy cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, TAND hai cấp TP.HCM chủ động tham mưu cho Thành ủy, Thường trực thành ủy, Đảng ủy UBND các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án mà Tòa án có phán quyết, đây là một trong những nguồn lực rất lớn phục vụ cho sự phát triển của thành phố.
Thông qua công tác xét xử, TAND hai cấp TP.HCM kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những sơ hở, vướng mắc trong các quy định pháp luật và trong công tác quản lý, đây là trách nhiệm của Tòa án trong kiến tạo và góp phần hoàn thiện pháp luật.
.jpg)
Chánh án TANDTC yêu cầu TAND hai cấp TP.HCM xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ Thẩm phán có chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, có tâm trong sáng, một trái tim nhân ái gắn với trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Tòa án các cấp trong việc xây dựng đội ngũ Thẩm phán của TAND hai cấp TP.HCM.
Đồng thời, quan tâm đến công tác tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong hoạt động xét xử. Dự kiến đầu tháng 1/2026, Chánh án cùng Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ tổ chức đối thoại với Thẩm phán toàn quốc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Về công tác chuyển đổi số, Chánh án TANDTC ghi nhận, biểu dương những kết quả rất tích cực trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của TAND hai cấp TP.HCM.
Chánh án TANDTC đề nghị TAND hai cấp TP.HCM tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số trong toàn ngành, trước tiên là triển khai có hiệu quả các ứng dụng mới, làm tốt công tác số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu, từ thực tiễn của TP.HCM để nhân rộng ra toàn quốc. Mặt khác, tăng cường tổ chức các phiên tòa trực tuyến.

Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án TAND TP.HCM tập trung quan tâm nâng cao chất lượng các bản án hành chính, kinh doanh thương mại, dân sự của TAND hai cấp TP.HCM, xác định đây là trách nhiệm và mục tiêu của TAND hai cấp TP.HCM hướng tới. Tập trung rà soát, giải quyết án tồn đọng, nhất là án tạm đình chỉ kéo dài, hết quý III/2026 phải giải quyết dứt điểm.
Tập trung thực hiện nhiệm vụ với 3 trụ cột
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chánh án TAND Lê Thanh Phong, thay mặt Ban lãnh đạo, Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp TP.HCM trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Chánh án TANDTC và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Những ý kiến chỉ đạo đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của TAND TP.HCM trong tình hình tư duy mới, đổi mới và có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị TP.HCM nhằm hướng tới xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn của khu vực.

Lãnh đạo, Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp TP.HCM cam kết cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động, bố cục, xác định mục tiêu, tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Trong đó, tập trung hoạt động với 3 trụ cột:
Về xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ: tăng cường sự lãnh đạo của đảng, xây dựng đội ngũ Thẩm phán với phương châm “Tâm sáng và trái tim nhân ái” với bản lĩnh, nâng cao chất lượng xét xử để đáp ứng trong tình hình mới. Đặc biệt, trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh thương mại, tài chính và ngoại ngữ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi thành lập Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng ngày 11/12/2025.
.jpg)
Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn đọng, đặc biệt giải quyết dứt điểm các án tạm đình chỉ; Tăng cường hòa giải, đối thoại trong công tác xét xử.
Đẩy mạnh chuyển đổi số: Xây dựng văn hóa làm việc số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thụ lý, nghiên cứu và xét xử án, xây dựng đồng bộ dữ liệu làm nền tảng tiến tới xây dựng Tòa án điện tử.
TAND hai cấp TP.HCM phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề "Cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP.HCM: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TAND TP.HCM (10/8/1976 – 10/8/2026)"; Phương châm: "Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng vì công lý".
Tại Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể TAND TP.HCM và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM và đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chánh án TAND khu vực 16 – TP.HCM.
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.