Tòa án

Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025

Nguyễn Quang 16/12/2025 - 22:37

Chiều 16/12, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tại TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; lãnh đạo các đơn vị của TANDTC; lãnh đạo Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSNDTC tại TP.HCM, VKSND TP.HCM và lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

toan-the(3).jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM có đồng chí Trần Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM; các Phó Chánh tòa; lãnh đạo các Phòng; cùng đông đảo Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và công chức Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM.

Vượt khó, giải quyết án vượt chỉ tiêu

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển lịch sử của ngành TAND khi chính thức vận hành mô hình Tòa án ba cấp. Trong bối cảnh đó, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM được thành lập và nhanh chóng khẳng định vai trò nòng cốt trong giải quyết án phúc thẩm, bảo đảm chất lượng xét xử, giữ vững kỷ cương pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý.

Đầu năm 2025, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chủ động xây dựng, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác với phương châm hành động xuyên suốt: “Đoàn kết – trách nhiệm – kỷ cương – liêm chính – đổi mới – vượt khó”.

1-3-.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM

Trong điều kiện khối lượng án tăng cao, tính chất ngày càng phức tạp, với sự lãnh đạo sâu sát từ TANDTC, sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, công chức và người lao động, đơn vị giữ vững quyết tâm chính trị, bảo đảm chất lượng giải quyết án, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Cụ thể, năm 2025, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã thụ lý 4.711 vụ án phúc thẩm, tăng 273 vụ so với năm 2024; giải quyết 4.433 vụ, đạt tỷ lệ 94,12%, tăng hơn 8% so với năm trước.

Trong đó, nhiều lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Án hình sự: Giải quyết 1.305/1.421 vụ, đạt 91,84%, vượt chỉ tiêu; nhiều vụ án lớn, án tham nhũng, tiêu cực được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Án hành chính: Đạt tỷ lệ giải quyết 96,38%, vượt chỉ tiêu tới 31,38%, đặc biệt là các vụ án phức tạp tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Long An. Án dân sự, kinh doanh thương mại: Duy trì tỷ lệ giải quyết cao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Án hôn nhân gia đình, lao động: Giải quyết đạt 100%.

2-1-.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Võ Văn Cường, nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM

Chất lượng xét xử tiếp tục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ án hủy, sửa giảm mạnh, từ 1,66% năm 2024 xuống còn 0,81% trong năm 2025.

Ngoài ra, tính đến ngày 30/6/2025, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 11.670 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Thụ lý 6.526 trường hợp, giải quyết được 2.940 đơn. Tổ chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 309 vụ án.

Bên cạnh công tác xét xử, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xác định chuyển đổi số là khâu đột phá. Trong năm 2025, đơn vị đã: Tổ chức 447 phiên tòa trực tuyến; Công khai 3.484 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử; Thực hiện 12.466 lượt tương tác trên phần mềm trợ lý ảo; Tổ chức 62 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử.

Công tác hành chính tư pháp được cải cách theo hướng “một cửa”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, phục vụ hiệu quả người dân và tổ chức. Đơn vị tiếp nhận, xử lý hơn 32.500 văn bản đến, 62.000 văn bản đi, tiếp 7.184 lượt công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra vi phạm trong nội bộ.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình mới, Tòa đã chủ động phân loại, bàn giao 3.588 hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm cho TANDTC và các TAND địa phương phía Nam, bảo đảm tiến độ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hoạt động xét xử.

Đồng thời, đơn vị tích cực tham gia phát triển án lệ; 3 vụ án đã được đề xuất làm nguồn án lệ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực tiễn xét xử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: vẫn còn án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều; việc đăng tải bản án ở một số trường hợp chưa kịp thời.

bang-khen-tt(1).jpg
Phó Chánh án Thường trực TANDTC NguyễnTrí Tuệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó Chánh Văn phòng TAND cấp cao tại TP.HCM

Trên cơ sở đó, năm 2026, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng xét xử; đẩy mạnh chuyển đổi số, xét xử trực tuyến; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ Thẩm phán, công chức “vững về chuyên môn, sáng về đạo đức, chuẩn về tác phong”.

Với nền tảng đã được tạo dựng trong năm đầu vận hành, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, phụng sự Nhân dân, nơi công lý thực sự trở thành điểm tựa của xã hội.

Tại Hội nghị, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy Tòa Phúc thẩm về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2026 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM.

Đổi mới nhận thức, tư duy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC biểu dương và chúc mừng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, khen thưởng.

chanh-an-(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo

Chánh án nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy là một cuộc cách mạng lớn, làm thay đổi căn bản tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở. Đối với ngành Tòa án, chuyển từ mô hình Tòa án 4 cấp thành Tòa án 3 cấp, sau đó chính thức chấm dứt hoạt động của TAND cấp huyện và TAND cấp cao. Điều này đã làm thay đổi chức năng, thẩm quyền của các cấp Tòa án, đã tác động mạnh mẽ đến toàn ngành, đến tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, Thư ký và các chức danh khác.

Tuy nhiên, kết quả công tác năm 2025 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đạt được rất đáng ghi nhận, tỷ lệ giải quyết án trên 94% cao hơn năm 2024, tỷ lệ án hủy, sửa giảm khoảng 50%, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và làm việc vì danh dự của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán.

lanh-dao-1.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Tòa Phúc thẩm và đại biểu tham dự Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Văn Quảng biểu dương những kết quả Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã đạt được trong năm qua.

Năm 2026, đất nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều yêu cầu mới, Chánh án TANDTC yêu cầu mỗi cán bộ, Thẩm phán cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình là một bộ phận cấu thành của TANDTC, chủ động đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và góp phần vào sự kiến tạo và phát triển đất nước.

Về định hướng nhiệm vụ, Chánh án yêu cầu cán bộ, Thẩm phán phải đổi mới về nhận thức, tư duy, từ cách lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với mô hình tổ chức mới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; Xây dựng kế hoạch công tác khoa học, cụ thể, đồng thới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng ủy TANDTC.

Đặc biệt, quan tâm củng cố cấp ủy và phát huy, làm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, điều hành toàn diện của Đảng ủy Tòa Phúc thẩm, quan tâm đến công tác tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất. Đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo trong công tác, lối sống và giữ gìn phẩm chất đạo đức.

toam-the(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh chung với lãnh đạo, Thẩm phán Tòa Phúc thẩm

Về chuyên môn, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo từng Thẩm phán xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết dứt điểm số án tồn trong quý II/2026 của năm công tác, không để xảy ra án quá hạn; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ. Đồng thời, đảm bảo chất lượng và tỷ lệ giải quyết án. Thẩm phán phải có tâm sáng, trái tim nhân ái, xem xét vụ án một cách tổng thể, bao quát.

Bên cạnh đó, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, nhất là tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp giữa Chánh án TAND các tỉnh với Tòa Phúc thẩm để trao đổi, rút kinh nghiệm; Tăng cường lựa chọn, đề xuất án lệ, khen thưởng kịp thời các Thẩm phán có bản án được lựa chọn làm án lệ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xét xử trực tuyến, số hóa hồ sơ, triển khai hiệu quả trợ lý ảo trong hoạt động Tòa án.

Về việc thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Chánh án TANDTC đề nghị Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề cùng với ý kiến phát biểu chỉ đạo Tổng Bí thư tại Hội nghị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng mong muốn tập thể Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026.

hoang(1).jpg
Ông Trần Thanh Hoàng, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM Trần Thanh Hoàng trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chánh án TANDTC. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị sẽ bổ sung vào chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM Trần Thanh Hoàng đề nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ của Tòa Phúc thẩm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác, phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Tại Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Võ Văn Cường, nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó Chánh Văn phòng TAND cấp cao tại TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025