Hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước đã rộn ràng chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2025-2026. Năm học mới mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Không khí khai giảng lan tỏa khắp nơi
Khắp mọi miền, từ thành phố đến nông thôn, từ hải đảo xa xôi đến miền núi biên cương, các mái trường đã rộn ràng sắc màu cờ hoa, sẵn sàng chào đón học sinh trở lại lớp.
Tại Hà Nội, năm học mới bắt đầu với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Thành phố có thêm 43 trường mới, cùng kế hoạch tuyển gần 1.000 giáo viên. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: “Ngành giáo dục Thủ đô đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới”.
TP. Hồ Chí Minh – nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh cũng đã sẵn sàng. Các trường đồng loạt chuẩn bị màn hình LED lớn để kết nối trực tuyến với lễ khai giảng toàn quốc, đồng thời phát động phong trào biến hoa chúc mừng thành quỹ khuyến học hoặc hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh, lớp học “Hoa Hướng Dương” ở Bệnh viện Ung Bướu vẫn vang lên tiếng trống khai giảng. 40 bệnh nhi ung thư, nhiều em ngồi xe lăn, vẫn rạng rỡ trong đồng phục, đón năm học mới với nụ cười đầy nghị lực.
Ở miền Trung, dù vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, số 6, nhiều trường đang tất bật dọn dẹp, sửa chữa để kịp đón học trò. Tại Thanh Hóa, hàng trăm mét khối đất đá được lực lượng Biên phòng và chính quyền hỗ trợ di dời khỏi sân trường.
Ở Hà Tĩnh, 286 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, song giáo viên, học sinh cùng lực lượng chức năng đã và đang chung tay khắc phục.
Năm học bản lề: Cơ hội lớn, thách thức nhiều
Phát biểu trước thềm năm học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là ‘triển khai’”.
Theo Bộ trưởng, chưa bao giờ giáo dục nhận được sự quan tâm lớn như hiện nay. Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, cùng chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều đạo luật quan trọng sắp ban hành sẽ mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ.
Tuy nhiên, thách thức cũng nhiều: Thiếu giáo viên, dạy thêm - học thêm, yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền hai cấp, hay bài toán công bằng giáo dục…
Trong bối cảnh ấy, chuyển đổi số được coi là giải pháp then chốt. Không chỉ trong quản lý, mà còn trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, chuyển đổi số sẽ giúp ngành giáo dục tận dụng hiệu quả nguồn lực, mở rộng cơ hội học tập cho mọi học sinh. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cam kết quan tâm nhiều hơn tới giáo dục vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
“Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cùng tinh thần tận tụy, khát vọng đổi mới của đội ngũ nhà giáo, chúng ta có đầy đủ niềm tin để năm học mới thành công, đưa giáo dục Việt Nam bước vững chắc vào kỷ nguyên phát triển mới”, Bộ trưởng GD&ĐT gửi gắm.
Tiếng trống khai giảng năm nay không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn ngân vang niềm tin, khát vọng về một nền giáo dục hiện đại, nhân văn, góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.