Giáo dục

Học sinh vùng biên đi học trên 15km được hỗ trợ tiền

Nguyễn Vũ Long 06/08/2026 11:46

HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua chính sách hỗ trợ học sinh vùng biên, trong đó học sinh bán trú đi học trên 15km được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng.

Ngày 6/8, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, đồng thời ban hành chính sách đặc thù đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk.

hd-nd-1 copy
Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề lần thứ 2

Theo nghị quyết, học sinh bán trú tại các trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới được hỗ trợ tiền đi lại theo khoảng cách từ nhà đến trường. Cụ thể, học sinh tiểu học có quãng đường từ 4km đến dưới 15km được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng, từ 15km trở lên được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng.

Đối với học sinh THCS, mức hỗ trợ 120.000 đồng/tháng áp dụng cho quãng đường từ 7km đến dưới 15km và 240.000 đồng/tháng đối với quãng đường từ 15km trở lên. Thời gian hưởng hỗ trợ tối đa 9 tháng trong một năm học.

Ngoài chính sách đi lại, học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa 110.000 đồng/tháng, trong khi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng. Các khoản hỗ trợ này cũng được thực hiện không quá 9 tháng trong năm học.

Đối với các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh. Theo đó, cứ 45 học sinh nội trú được bố trí một định mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; với học sinh bán trú là 1 triệu đồng/tháng. Nếu số học sinh dư từ 20 em trở lên sẽ được tính thêm một định mức hỗ trợ.

Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk I được hưởng các chính sách tương đương quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ cùng các chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh. Trong đó, mức hỗ trợ gạo được quy đổi thành tiền với đơn giá 15.000 đồng/kg.

hd-nd-5.jpg
Ông Lê văn Cường, Trưởng ban Văn hoá, Xã hội HĐND tỉnh Đắk Lắk

Ông Lê văn Cường, Trưởng ban Văn hoá, Xã hội HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động các trường phổ thông nội trú phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập trong môi trường ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bỏ học và phát triển nguồn nhân lực gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP quy định chính sách đối với học sinh các trường này. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại các xã biên giới của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung cho học sinh và nhà trường là cần thiết và có đủ cơ sở pháp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Học sinh vùng biên đi học trên 15km được hỗ trợ tiền