Phường Long Biên treo thưởng cho người phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng

Văn Hoàng| 04/01/2022 15:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý việc đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng và đào khoét đất trên địa bàn phường sau khi Báo Công lý phản ánh. Đồng thời vị chủ tịch này còn có thông báo thưởng nóng cho người phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng.

f1d37ac44c30866edf21-2-.jpg
Xe tải thay phiên tới nhận đất và vận chuyển đến vị trí khác.

Trước đó, ngày 17/12/2021, Báo Công lý có bài viết: “Long Biên, Hà Nội: Đất ven sông Hồng bị đổ chất thải quy mô lớn”, phản ánh một khu đất rộng hàng nghìn m2 nằm cuối con đường Thạch Cầu là bãi bồi sông Hồng (thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) bị đổ trộm chất thải, rác thải xây dựng, bùn thải. Không chỉ vậy, khu đất này còn bị đào khoét nham nhở, có dấu hiệu vận chuyển đất màu đi nơi khác.

Ngày 28/12/2021, phóng viên quay lại khu vực trên ghi nhận thì thấy ngoài rác thải, phế thải xây dựng chất đống đang lấp dần những bãi cỏ, lại xuất hiện máy móc đang đào đất một cách công khai, rầm rộ giữa ban ngày. Tại khu đất, một chiếc máy xúc cần cẩu cỡ lớn có nhãn hiệu Komatsu ký hiệu PC 2000 đang đào đất, 2 chiếc xe tải thay phiên tới nhận đất và vận chuyển đến vị trí khác.

Theo thông tin người dân phản ánh, máy móc sau khi đào đất màu vận chuyển tới vị trí gần đó, vào ban đêm xe tải tiếp tục vận chuyển đến những nơi khác. Hoạt động này diễn ra công khai nhưng không ai xử lý.

Ngay sau đó, phóng viên tiếp tục cung cấp hình ảnh ghi nhận sự việc đến UBND phường Long Biên. Ngày 31/12/2021, phóng viên có buổi làm việc với ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội). Ông Nam cho biết, trong thời gian qua, Báo Công lý đã đăng tải bài viết về tình trạng đào đất, đổ trộm bùn thải, rác thải, phế thải xây dựng diễn ra vào ban đêm tại các vị trí đất công ngoài bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường, vi phạm luật về môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Về việc này phường đã có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản và giao cho lực lượng chức năng tăng cường công tác xử lý.

Ông Nam cũng cung cấp một số văn bản như: văn bản số 588; quyết định số 1112 và Thông báo số 1071 chỉ đạo các lực lượng chức năng về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong Thông báo số 1071 do ông Nam ký, gửi lực lượng chức năng và đài truyền thanh phường để thông báo có nội dung: "Khi phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng trái phép trên địa bàn phường, đề nghị các tổ chức, cá nhân, tổ dân phố và nhân dân phối hợp, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thông tin kịp thời theo đường dây nóng để lượng chức năng kịp thời xử lý theo quy định (Những thông tin chính xác kịp thời tới cơ quan chức năng để xử lý tuỳ theo tính chất mức độ vụ việc sẽ được biểu dương, khen thưởng nóng bằng tiền mặt từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định). Số điện thoại đường dây nóng: UBND phường Long Biên: 0246756354. Công an phường Long Biên: 02436751984".

Ông Nam cho biết thêm, ngay sau khi phóng viên cung cấp thông tin về việc máy móc đào đất giữa ban ngày, ông đã chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường, đồng thời cho san lấp lại các vị trí đã bị đào khoét. Về công tác xử lý phường sẽ có văn bản thông tin tới báo sau.

Mặc dù ngày 17/12 Báo Công lý đã có bài viết phản ánh, thế nhưng ngày 28/12 máy xúc cần cẩu và xe tải, đào đất vận chuyển một cách công khai, rầm rộ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Long Biên treo thưởng cho người phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng