Văn hóa - Du lịch

Phạt hơn 6 tỷ đồng các cơ sở kinh doanh vi phạm về lĩnh vực văn hóa

Kim Sáng 06/06/2023 - 16:33

Hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quảng cáo, văn hóa - xã hội tiềm ẩn tệ nạn trên địa bàn TP.HCM đã bị xử phạt với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết, qua 1 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã từng bước xây dựng, phát huy và nhân rộng những mô hình, công trình có ý nghĩa về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức và hoạt động thiết thực.

p1850732.jpg
Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, nhằm “làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”.

Đặc biệt, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng với nhiều hình thức như bảo tàng trực tuyến, thư viện số, tuyên truyền trên Website, Facebook, YouTube... tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung, đặc biệt quan trọng, nội hàm rộng, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Do đó việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và hướng dẫn thực hiện của các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

p1850724.jpg
Các đại biểu tham quan các hình ảnh trưng bày về không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Sở VH&TT TP.HCM cũng cương quyết xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

Theo thống kê, đến tháng 11/2022, Sở VH&TT TP.HCM đã triển khai 3 Đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, quảng cáo, tiến hành kiểm tra 232 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Qua đó, ban hành 142 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 3.295.500.000 đồng; đã chấp hành 134 quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 3.068.000.000 đồng. Đồng thời buộc tháo dỡ 163 bảng quảng cáo vi phạm.

Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố (Đoàn 1) cũng tiến hành kiểm tra 86 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội tiềm ẩn tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục (nhà hàng, quán bar, beer club, karaoke, khách sạn, massage...) trên địa bàn (trong đó có 5 cơ sở liên quan ma túy, 9 cơ sở liên quan khiêu dâm, 2 cơ sở liên quan kích dục);

Đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 2.990.500.000 đồng; đã chấp hành 57 quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 2.123.000.000 đồng. Đồng thời buộc tháo dỡ 8 bảng quảng cáo vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạt hơn 6 tỷ đồng các cơ sở kinh doanh vi phạm về lĩnh vực văn hóa