Bị bắt sau 31 năm đào tường trốn khỏi trại giam

Nguyễn Hào| 05/04/2020 10:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đào tường nhà vệ sinh trại giam trốn thoát, Quang lấy tên giả của em trai sinh sống ở Bình Phước 31 năm nay.

Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Vũ, 57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú (tên thật là Nguyễn Bá Quang, 59 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).

Quang là đối tượng đã đào tẩu khỏi trại giam khi đang chấp hành án phạt 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị bắt sau 31 năm đào tường trốn khỏi trại giam

Đối tượng Nguyễn Bá Quang

Sau khi trốn khỏi trại giam, Quang trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau đó về huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cuối cùng đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để sinh sống.

Để ẩn thân, Quang đã dùng giấy chuyển khẩu của người em trai tên Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi), sau đó đổi tên, đi đăng ký chứng minh nhân dân dưới tên Nguyễn Bá Vũ, rồi sinh sống hàng chục năm ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Sau khi xác định rõ đối tượng, tối ngày 4/4, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt sau 31 năm đào tường trốn khỏi trại giam