Y án chung thân cho kẻ giết người tại chợ Bàn Cờ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21-11, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Trương Văn Trung (SN 1978, ngụ quận 4) về tội “Giết người”.

Theo án sơ thẩm, Hồ Thị Ngọc Loan (vợ Trung) bán bún mắm trong một con hẻm cạnh chợ Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM).Loan và vợ chồng Trần Đỗ Đức Trí - Trương Thị Thanh Nhàn cóxích mích, do nhiều lần Nhàn giành khách đến ăn. Chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, can thiệp nhưng mâu thuẫn vẫn kéo dài triền miên trong nhiều năm.

Cảnh sát áp giải bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: NLĐ)

Theo chị Loan, sự việc xảy ra nhiều lần như vậy khiến việc mua bán của Loan ế ẩm, nợ nần chồng chất. Không chỉ vậy, năm 2009, Nhàn đã phóng dao vào người Trung gây thương tích 4%.

Khuya 17-10-2010, trong lúc cãi nhau,Loan bị chị Nhàn tát vào mặt vì “dám hỗn với đàn chị”. Bị dồn nén uất ức lâu ngày nên nghe tin vợ bị đánh, lửa giận bừng lên, Trung đã cầm dao đâm liên tiếp vào chồng của người đàn bà đã gây ra cho vợ chồng Trung bao uất hận khiến anh Trí gục chết tại chỗ.

TAND TP.HCM xử lưu động ngày 19-8 tuyên phạt bị cáo Trung tù chung thân về tội giết người, VKS cùng cấp đã kháng nghị tăng án lên tử hình.

Bị cáo Trung có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng HĐXX phúc thẩm vẫn bác kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với Trung về tội giết người.

P.Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án chung thân cho kẻ giết người tại chợ Bàn Cờ