Vào tù vì giở trò gian dối

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13-7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên Đào Công Lập, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (huyện miền núi Đồng Xuân) 9 năm tù và Lương Công Huân, nguyên kế toán Ban quản lý 7 năm tù cùng tội Tham ô tài sản và Nguyễn Thanh Phong, nguyên cán bộ kỹ thuật Ban quản lý 3 năm tù về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa cũng tuyên buộc hai bị cáo Lập và Huân phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước hơn 398 triệu đồng mà hai bị cáo này đã tham ô.

Từ năm 2005 đến 2008, khi thực hiện dự án 5 triệu hecta rừng, Đào Công Lập (sinh năm 1967) và Lương Công Huân (sinh năm 1979) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện đúng quy định; trong đó lập khống 10 hợp đồng trồng và chăm sóc 106,8ha rừng trồng cây dầu rái và keo lá tràm tại tiểu khu 50 và 52 thuộc địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ (thuộc huyện Đồng Xuân và giáp với tỉnh Gia Lai), rồi giao cho Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1982) lập biên bản nghiệm thu và đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán với số tiền hơn 398 triệu đồng.


Khi có kinh phí chuyển về, Đào Công Lập chiếm đoạt 369,85 triệu đồng, số tiền còn lại Huân chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đối với Nguyễn Thanh Phong, mặc dù biết diện tích rừng trồng không đúng nhưng vẫn lập khống 10 biên bản nghiệm thu chênh lệch 106,8ha rừng khống nói trên để Lập và Huân lợi dụng chiếm đoạt tiền của Nhà nước.


Dương Hiền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào tù vì giở trò gian dối