Nghịch tử siết cổ mẹ vì làm ồn ào không ngủ được

Nguyễn Lê| 25/07/2019 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú tại buôn Tơng Sing xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, quy định tài Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 24/1, bà H’Niêr Niê (SN 1972, bị bệnh tâm thần nặng đã nhiều năm, là mẹ ruột của Y Thưa) chửi bới, la hét làm cho Y Thưa không ngủ được. Bực tức, Y Thưa cầm một chiếc thắt lưng đi sang phòng bà H’Niêr đang nằm đánh liên tiếp vào người bà H’Niêr rồi siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Nghịch tử siết cổ mẹ vì làm ồn ào không ngủ được

Bị cáo Y Thưa tại phiên tòa

Sau khi sát hại mẹ, Y Thưa sang nhà bà ngoại là H’Nũn Niê thông báo sự rồi qua nhà bạn ngủ. Cứ nghĩ là Y Thưa nói đùa nên bà H’Nũn Niê tiếp tục đi ngủ. Đến sáng hôm sau, bà H’Nũn Niê qua nhà kiểm tra thì phát hiện bà H’Niêr tử vong nên trình báo công an. Đến 14 giờ cùng ngày, Y Thưa đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa bị cáo Y Thưa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê 20 năm tù giam về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử siết cổ mẹ vì làm ồn ào không ngủ được