Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp với Hội đồng Tư vấn chính sách

Lại Hoa/VOV 07/09/2025 - 20:11

Chiều 7/9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần chuyển đổi trạng thái, làm sao cho chính quyền cấp xã phải thực sự chủ động về hoạch định chính sách, thực thi chính sách và kiến tạo phục vụ nhân dân.

thu tuong pham minh chinh chu tri phien hop voi hoi dong tu van chinh sach hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách thảo luận về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất tập trung giải ngân vốn đầu tư công; có chính sách huy động, đầu tư toàn xã hội; phát hành trái phiếu công trình; làm mới động lực tăng trưởng cũ, đẩy mạnh động lực tăng trưởng mới.

TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng nêu thực tế chưa giải được những điểm yếu của thị trường bất động sản.

"Vấn đề đặt ra phức tạp, khó khăn liên quan đến cấu trúc tiền tệ giữa các thị trường bất động sản và thị trường tài chính; giữa thị trường bất động sản với thị trường chứng khoán. Có lẽ phải có một nghiên cứu rất bài bản về cách tiếp cận, giải quyết thị trường bất động sản tiềm ẩn nguy cơ. Rõ ràng đã đến lúc phải đặt ra vấn đề thị trường bất động sản để giải quyết theo một cách tiếp cận mới", theo ông Thiên.

thu tuong pham minh chinh chu tri phien hop voi hoi dong tu van chinh sach hinh anh 2
PGS TS Trần Đình Thiên phát biểu tại cuộc làm việc.

Nêu những bất cập ở cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng chỉ rõ tình trạng nhiều cán bộ quá tải sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp.

"Phía dưới xã, phường không đủ người và không đủ chuyên môn để làm. Làm sao có thể một chính quyền làm nhiều việc như vậy mà chỉ có 2 phòng. Liên quan đến đối chiếu với các nước của Nhật Bản, OECD thì bây giờ chúng ta chia ra có những nơi một công chức ở cấp phường, xã đang phải phục vụ 3.000 dân, trong lúc đó, người ta là một người chỉ phục vụ tương đương 1.000 dân", theo ông Dũng.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,2%, trước mắt chưa lo lắng nhưng về lâu dài cần lưu ý; chỉ số giá tiêu dùng CPI 8 tháng tăng 3,25% so với cùng kỳ; tín dụng tăng trưởng cao; mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm.

Thủ tướng cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 ngày 26/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định được ban hành nhằm hoàn thiện quy trình quản lý thị trường vàng, chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng và có hiệu lực từ ngày 10/10 tới đây.

thu tuong pham minh chinh chu tri phien hop voi hoi dong tu van chinh sach hinh anh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng cho biết tập trung tháo gỡ về nguồn cung, từ đó giảm giá. Muốn tăng cung thì phải sửa rất nhiều luật, đặc biệt là Luật đất đai, uật về tài nguyên khoáng sản và các thủ tục hành chính để mà giao dự án, giao đất.

Biện pháp thứ hai đang làm cho là rất cơ bản, triển khai 1 triệu căn nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội là giao đất không sử dụng tiền đất, một số chính sách ưu đãi về vay vốn, làm thủ tục, các điều kiện thuận lợi hơn, trên cơ sở để giảm giá cho người mua.

Nhấn mạnh tinh thần tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, làm mới các động lực tăng trưởng cũ và tập trung các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng cho rằng: "Một là lương thực, thực phẩm phải đầy đủ, không để thiếu, cái này chúng ta đang làm tốt. Thứ hai là gói về năng lượng, không thiếu, không để khủng hoảng, giá cả ổn định. Thứ ba là gói liên quan đến nhà ở. Tôi thấy nếu chỉ đạo tốt 3 gói này, các gói khác không phải là vấn đề lớn. Cuối cùng là thu nhập người dân được nâng lên, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được nâng lên".

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng việc chuyển trạng thái kiến tạo phục vụ nhân dân không thể ngày một ngày hai trơn chu, tuy nhiên, phải tiến bộ qua từng ngày, từng tháng, từng quý, năm sau phải tốt hơn năm trước, để người dân được hưởng thụ thành quả.

"Khi chuyển một chính quyền 80 năm nay sang trạng thái mới, từ trạng thái quản lý sang trạng thái tích cực, chủ động, kiến tạo phục vụ nhân dân... vướng nhiều nhất hiện nay là thủ tục hành chính. Thứ hai chính quyền mới chưa quen với việc hoạch định chính sách, chưa quen với tính tự chủ của chính quyền mới cho nên bị động. Như vậy thì làm phải dày công bồi dưỡng cán bộ, tinh thần là tự lực, tự cường, vượt qua chính mình. Làm sao cho chính quyền cấp xã phải thực sự chủ động về hoạch định chính sách, thực thi chính sách và cả kiến tạo phục vụ nhân dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp với Hội đồng Tư vấn chính sách