Ngày 8/9, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1994), Nguyễn Đăng Dũng (SN 1994), Phạm Tấn Hùng (SN 1993) và Lê Xuân Anh (SN 2000, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, tối 22/1/2025, Nguyễn Ngọc Hùng cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Tấn Hùng và Lê Xuân Anh tổ chức ăn nhậu tại nhà Hùng.
Đến khoảng 23 giờ, cả nhóm bàn bạc thống nhất rủ nhau đến quán karaoke Win Win (số 86A Lê Lợi, TP. Huế) để nghe nhạc và sử dụng ma túy.
Sau khi thống nhất, Ngọc Hùng chuyển 6 triệu đồng cho Tấn Hùng. Tấn Hùng góp thêm 4 triệu đồng, rồi chuyển tổng cộng 10 triệu đồng cho Dũng để mua ma túy và thanh toán tiền hát, ăn uống. Sau buổi chơi, nhóm sẽ chia đều chi phí cho 4 người.
Khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày, cả nhóm đến quán karaoke, được nhân viên bố trí vào phòng Ruby, tầng 4. Tại đây, Dũng liên lạc với một người phụ nữ tên Linh (chưa xác định được lai lịch) qua ứng dụng Zalo để đặt mua ma túy dạng “khay” và 2 viên ma túy dạng “kẹo” với giá 3,4 triệu đồng. Một nam thanh niên không rõ lai lịch sau đó đến giao hàng trực tiếp cho Dũng.
Sau khi nhận ma túy, Dũng đặt 2 viên “kẹo” lên bàn để mọi người tự sử dụng. Số ma túy dạng “khay” được Dũng đổ ra đĩa sứ, dùng thẻ nhựa xào và chia thành nhiều đường nhỏ để hít. Lê Xuân Anh dùng tờ tiền cuộn thành ống hút phục vụ việc sử dụng ma túy.
Khoảng 01 giờ 15 phút ngày 23/1, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phòng Ruby. Tại hiện trường, công an phát hiện và bắt quả tang Ngọc Hùng, Dũng, Tấn Hùng và Xuân Anh đang tổ chức sử dụng ma túy. Thu giữ mẫu tinh thể rắn màu trắng có tổng khối lượng 0,2601 gam, là ma túy loại Ketamine.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Đăng Dũng cùng mức án 7 năm 1 tháng tù; Phạm Tấn Hùng 4 năm tù và Lê Xuân Anh 7 năm tù.