Hai vợ chồng vào tù vì đôi co với hàng xóm say rượu

Văn Kỳ| 29/09/2020 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ bị hàng xóm say rượu nhục mạ, Dũng hùa vào bênh vợ rồi dẫn đến đánh nhau. Trong cuộc ẩu đả, vợ chồng Dũng đâm hàng xóm thương tật 74% và bị truy tố về tội giết người.

Theo hồ sơ, anh Phan Đỗ Đạt là hàng xóm ở cạnh nhà vợ chồng Trịnh Anh Dũng (sinh năm 1971) và Nguyễn Thuỵ Vân Thi (sinh năm 1975) tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP. HCM).

Khoảng 18h50 ngày 25/5/2019, anh Đạt đi làm và nhậu say về rồi ghé vào nhà hàng xóm chơi. Lúc này, Thi nhìn thấy và cho rằng anh Đạt hay gây sự vô cớ chửi bới nhà Thi mỗi khi say nên hai bên lớn tiếng cãi nhau.

Thi nói anh Đạt khi nào tỉnh thì hãy nói chuyện với mình. Nghe vậy, anh Đạt đôi co lại và lấy cây gỗ hình trụ đứng trước cửa nhà tiếp tục dọa Thi. Sau đó, anh Đạt có lời lẽ thóa mạ Thi.

Nghe tiếng anh Đạt chửi vợ mình, Dũng chạy vào bênh và chửi lại khiến hai bên cãi nhau gay gắt.

Hai vợ chồng vào tù vì đôi co với hàng xóm say rượu

Hai vợ chồng bị cáo Dũng-Thi tại phiên tòa

Lúc này, anh Đạt lao vào đánh Dũng, thấy vậy Dũng chạy vào nhà lấy dao ra đâm nhiều nhát vào người anh Đạt. Thấy chồng đâm anh Đạt,  Thi không can ngăn mà lao vào đánh hội đồng, cho đến khi hàng xóm can ngăn mới dừng lại.

Kết quả giám định cho thấy, anh Đạt bị thương tích vĩnh viễn 74%. Cơ quan Công an đã khởi tố Dũng và Thi về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 28/9, TAND TP HCM tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Anh Dũng 12 năm tù, Nguyễn Thuỵ Vân Thi bị tuyên phạt 5 năm tù cùng về tội “giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai vợ chồng vào tù vì đôi co với hàng xóm say rượu