Đánh nhân viên quán karaoke nhập viện từ chuyện…lùi xe

S.T| 24/02/2019 08:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Dương Ngọc Quế (SN 1990, khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 20/6/2018, sau khi ăn nhậu xong, Dương Ngọc Quế, Phạm Quang Vinh (trú huyện Núi Thành) và 5 người bạn khác vào quán Dạ Thảo hát karaoke.

Khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, sau khi hát xong cả nhóm tính tiền ra về. Nhóm ra lùi xe ô tô thì có taxi đỗ phía sau cản đường nên nói Nguyễn Viết Phong (quản lý quán) gọi tài xế taxi đánh xe đi chỗ khác.

Đánh nhân viên quán karaoke nhập viện từ chuyện…lùi xe

Bị cáo Quế tại phiên phúc thẩm

Phong đi ra xem có nói: “Từ từ lùi xe chứ làm gì mà hối thúc nhanh vậy” rồi đi tìm lái xe taxi. Vinh đi theo nói: “Mày gọi taxi nhanh nhanh cho tao”, Phong nói lại: “Từ từ lùi xe chứ chửi ai” nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Vinh, Quế cầm gạch xông vào đánh Phong nhập viện cấp cứu. Tại bản giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, thương tích của Phong là 30%.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Quế.

Được biết, tháng 2/2017, Quế từng bị TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt 18 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt vào tháng 2/2018. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, Quế tiếp tục vướng lao lý khi cùng bạn đánh anh Phong thương tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhân viên quán karaoke nhập viện từ chuyện…lùi xe