Tên trộm lấy oán báo ân

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy tên trộm còn trẻ, chủ nhà có ý tốt tha cho, không ngờ con gái họ lại trở thành mục tiêu để hắn trả thù…

Hoàng Văn Quỳnh (25 tuổi, ở thôn Làng Giang, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Học hết lớp 9, Quỳnh bỏ dở khiến cha mẹ rất buồn. Sau này, do không muốn thấy con lêu lổng mãi nên mẹ Quỳnh đã vay mượn khắp nơi để lo cho Quỳnh đi xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, khi gần hết thời hạn lao động tại nước ngoài, Quỳnh đột ngột về nước mà không nói rõ lý do khiến ai nấy đều sửng sốt. Ôm số nợ khá lớn, thanh niên này không tu chí làm ăn giúp gia đình trả nợ mà lại trượt dài trên con đường tội lỗi.

Trong một lần đi chơi, Quỳnh đã lẻn vào một nhà dân ở thôn bên cạnh để giở trò “hai ngón” nhưng bị gia chủ bắt gặp. Thấy tên trộm còn trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước, chủ nhà chỉ răn dạy nhẹ nhàng mà không làm to chuyện. Những tưởng được tha bổng như vậy, Quỳnh sẽ phải mang ơn mà quay đầu hướng thiện, nhưng không, hắn lại thấy uất hận và nuôi ý định một ngày nào đó sẽ trả thù người “dám” lật tẩy bộ mặt xấu của mình.

Bỏ công tìm hiểu và theo dõi, Quỳnh biết chủ nhà trên có cô con gái là N.T.N. (SN 1998) nên nảy sinh ý định hại đời nữ sinh lớp 7 này cho bõ ghét.

Trưa 31-8-2010, trên đường đi hái hoa hồi, Quỳnh bắt gặp cháu N đi học một mình. Thấy “con mồi”, Quỳnh nhanh tay túm tóc, một tay bế thốc cháu bé chạy lên một đồi cây gần đó. Hăm dọa bé N không được kêu cứu, hắn nhiều lần bắt cháu bé phải làm “chuyện vợ chồng” với mình nhưng đều vấp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân nên không thành công. Cuối cùng, bất chấp N khóc lóc van xin, Quỳnh tát liên tiếp vào mặt cháu bé, ép nạn nhân phải dùng “miệng” để làm “chuyện ấy”.

Bé N đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Cơ quan điều tra lập tức ra lệnh bắt bắt khẩn cấp kẻ đồi bại Hoàng Văn Quỳnh.

Sau khi bị Quỳnh hãm hại, bé N bị ám ảnh kéo dài, tỷ lệ tổn hại sức khỏe tinh thần lên tới 48%. Tính đến ngày xảy ra vụ việc, cháu bé mới được 11 tuổi, 11 tháng, 2 ngày.

TAND huyện Chi Lăng đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Quỳnh 30 tháng tù giam về tội “Dâm ô với trẻ em”. Không đồng ý với án phạt “nhẹ hều” này, gia đình bị hại kháng cáo lên TAND tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu phải truy tố, xét xử Quỳnh về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 9-3-2011, TAND tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Chi Lăng, giao cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra lại. Sau đó, Hoàng Văn Quỳnh đã bị truy tố tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 4 Điều 112 BLHS.

Tại phiên tòa tới đây tại TAND tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Văn Quỳnh sẽ phải đối mặt với tội danh có khung hình phạt nghiêm khắc nhất. Đó là hậu quả đích đáng dành cho một kẻ đốn mạt như hắn.

Kỳ Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên trộm lấy oán báo ân