An ninh trật tự

Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 20 tỉ đồng

Đức Chung 23/05/2023 - 09:52

Một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 20 tỉ đồng vừa bị cơ quan Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công.

Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ 8 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng.

Theo đó, trong thời gian tổ chức SEA Games 32 tại Campuchia, trong đó có đội tuyển Việt Nam tham gia, nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tại địa bàn TP. Vinh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

ca_do_nghe_an.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau quá trình điều tra, Công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Gia Định (SN 1992) và Lê Văn Khánh (SN 1995, cùng trú tại TP. Vinh).

Ngoài ra còn có 6 đại lý cấp dưới của Đình và Khánh đều trú tại TP. Vinh.

Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng Công an đã triển khai các tổ công tác để tiến hành bắt, khám xét nhà ở các đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, 1 bộ máy tính để bàn. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.

Ngoài Định và Khánh, 6 đối tượng khác bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nhật, Lê Quang Thuận, Nguyễn Đức Tình, Nguyễn Đình Hồng, Ngô Thanh Liêm, Lê Trọng Khôi, cùng trú tại TP. Vinh.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại các trang bóng như “balu..., bong....”… từ tháng 2/2023 cho đến khi bị bắt giữ là hơn 20 tỉ đồng. Riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu SEA Games 32 là hơn 1 tỉ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 20 tỉ đồng