Tòa tuyên án

Nhóm thanh thiếu niên đánh người lĩnh án

Ngọc Minh 27/09/2023 - 17:39

Ngày 27/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 10 bị cáo.

10 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Quang (SN 2002); Dương Gia Nguyên (SN 2001); Đoàn Đại Tiến (SN 2004); Đỗ Hữu Tài (SN 2005); Phan Thế Du (SN 2005); Dương Văn Hào (SN 2005); Dương Văn Quang (SN 2005); Lê Quyền (2005); Nguyễn Hữu Lộc (SN 2005); Võ Khang Anh Tú (2005) tất cả cùng trú tại xã Phú Dương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do có mâu thuẫn đánh nhau từ trước với một số thanh thiếu niên ở thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, TP. Huế, nên 10 bị cáo đã rủ nhau tìm các thanh, thiếu niên này để đánh trả thù.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/7/2022, nhóm bị cáo do Quang cầm đầu chuẩn bị hung khí là dao và chai thuỷ tinh, chạy đến cánh đồng thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, TP. Huế để tìm đánh nhóm thanh, thiếu niên ở thôn Lưu Khánh.

nhom-thanh-thieu-nien-linh-an(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi đến nơi, phát hiện nhóm thanh niên thôn Lưu Khánh gồm Lý Trực Duy (SN 2004), Nguyễn Nam (SN 2005), Nguyễn Minh Tiến (SN 2002), Nguyễn Quy (SN 2004), Dương Văn Hải (SN 2002), Phan Văn Phong (SN 2005) đang ngồi nhậu, nên các bị cáo điều khiển xe mô tô chạy đến.

Thấy có nhiều xe mô tô chạy đến, nên nhóm thanh niên thôn Lưu Khánh liền bỏ chạy. Duy chạy khoảng 10 mét thì vấp ngã, Hào chạy bộ đuổi kịp Duy. Khi Duy vừa đứng dậy, Hào dùng tay đấm một cái vào mặt Duy làm Duy ngã xuống đất.

Sau đó, cả nhóm cùng nhau dùng dao, vỏ chai thủy tinh, tay chân đuổi, đánh, chém Duy. Hậu quả, Duy bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 20%.

Trong quá trình gây án, Tài và Dương Văn Quang dùng đèn xe mô tô chiếu sáng để đồng bọn đánh Duy. Quyền, Tú, Du cầm vỏ chai thủy tinh đứng xung quanh Duy để hỗ trợ. Thấy Duy đã bị đánh nhiều nên Quyền, Tú, Du ném các vỏ chai thuỷ tinh đem theo tại ruộng.

Lúc này, Quang thấy ở trán của Duy có máu chảy xuống nên đi đến đứng giữa Nguyên và Duy và nói mọi người dừng lại. Sau đó lên xe đi về.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai các bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên án: Nguyễn Hữu Quang 18 tháng tù; Dương Gia Nguyên 9 tháng 4 ngày tù; Đoàn Đại Tiến 8 tháng 28 ngày tù;

Đỗ Hữu Tài, Phan Thế Du, Dương Văn Hào, Dương Văn Quang, Lê Quyền, Nguyễn Hữu Lộc, Võ Khang Anh Tú tất cả đều chung mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh thiếu niên đánh người lĩnh án