Tòa tuyên án

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí truy sát nạn nhân

Trần An 15/09/2023 - 09:20

Chiều 14/9, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội “Giết người”.

Các bị cáo bao gồm: Trần T. (15 tuổi), Lê Huỳnh Quốc S. (16 tuổi), Lê Văn Nam (22 tuổi), Liên Thành Công (21 tuổi), Nguyễn Trường G. (16 tuổi, cùng ngụ tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Lâm Hoài Nam (18 tuổi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Võ Quang Đỉnh (21 tuổi, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

thnah-thieu-nien.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm bị cáo Trần T. và nhóm Nguyễn Thanh Huỳnh, khoảng 20h30 ngày 11/7/2022, tại một quán cà phê ở phường 2, TP. Bạc Liêu, T. cùng đồng phạm là S, Văn Nam, Hoài Nam, Công, Đỉnh và G. đã chuẩn bị nhiều dao tự chế, thống nhất tìm nhóm của Huỳnh để chém.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh, T. dùng dao chém 1 nhát trúng vào bên hông trái, cẳng tay trái của Phạm Văn Khâm. S. cầm 2 cây dao tự chế rượt chém Huỳnh, nạn nhân bỏ chạy vào khu vực quầy thu ngân trong quán thì bị S. dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu.

Nạn nhân mất khả năng phản kháng, không còn lối thoát, chỉ biết dùng tay cầm mũ bảo hiểm chống đỡ. Khi mũ bảo hiểm rơi xuống nền gạch, nạn nhân dùng hai tay ôm đầu và lấy ghế để chống đỡ, nhưng S. vẫn tiếp tục chém liên tiếp vào nạn nhân.

Theo HĐXX, bị cáo T. là người chủ mưu, cầm đầu, bị hại Huỳnh không chết là nằm ngoài ý muốn của S. và đồng phạm. Do đó, bị cáo S. và đồng phạm phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Bị cáo S. là người trực tiếp chém Huỳnh gây thương tích 9%, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Quốc Sang 4 năm tù; các bị cáo Trần T., Lê Văn Nam, Liên Thành Công, Lâm Hoài Nam và Võ Quang Đỉnh mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trường G. 2 năm tù cùng về tội “Giết người.”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí truy sát nạn nhân