Nhóm 9x rủ nhau cướp giật tài sản vào ban đêm

Mạnh Hùng| 11/03/2018 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo trong vụ án chuyên đi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản vào lúc nửa đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các bị cáo gồm: Lê Trường Thành (SN 1997, ở Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Phương Nam (SN 1998, ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Hoàng Hữu Ngọc (SN 1999, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Huỳnh Đức (SN 1998, ở phường Thượng Đình, Đống Đa, Hà Nội); Hà Anh Tuấn, (SN 1998, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Thành Long (SN 1999, ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong vụ án này có 4 bị cáo:Thành, Nam, Ngọc và Đức cùng bị truy tố về hai tội Cướp và Cướp giật tài sản; hai bị cáo Tuấn và Long bị truy tố về tội Cướp tài sản.

Riêng bị cáo Trần Văn Sơn, (SN 1996, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 250, BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, với thủ đoạn sử dụng xe máy không lắp biển kiểm soát, các đối tượng đã chở nhau đi lòng vòng trên các tuyến phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ 12h đêm đến sáng để tìm cơ hội thuận lợi thực hiện hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Nhóm 9x rủ nhau cướp giật tài sản vào ban đêm

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 - 7/2016, Lê Trường Thành và Lê Phương Nam đã rủ Hoàng Hữu Ngọc, Lê Huỳnh Đức, Lê Thành Long, Hà Anh Tuấn cùng thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội để lấy tiền, xe máy, điện thoại di động, dây chuyền vàng đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau, ăn tiêu chung cho cả bọn.

Trong đó, Lê Trường Thành, Lê Phương Nam tham gia 4 vụ cướp tài sản với tổng giá trị hơn 104 triệu đồng, 2 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Lê Huỳnh Đức tham gia 2 vụ cướp tài sản, tổng giá trị trên 27 triệu đồng, 1 vụ cướp giật tài sản, giá trị trên 18 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Hữu Ngọc tham gia 2 vụ cướp tài sản, giá trị hơn 23 triệu đồng, 1 vụ cướp giật tài sản với giá trị tài sản 2,6 triệu đồng. Lê Thành Long tham gia 1 vụ cướp, giá trị tài sản là 11 triệu đồng. Hà Anh Tuấn tham gia 1 vụ cướp, giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Bị cáo Trần Văn Sơn mặc dù biết chiếc xe máy SH do Thành và Nam phạm tội mà có nhưng do tham rẻ nên Sơn đã mua chiếc xe với giá 12 triệu đồng (chiếc xe máy trị giá khoảng 70 triệu đồng).

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới tài sản và sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần thiết phải áp dụng những hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi của các bị cáo gây ra.

Theo đó, với nhọm bị cáo phạm hai tội Cướp và Cướp giật tài sản, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thành 16 năm tù, Lê Phương Nam lĩnh 13 năm tù, Hoàng Hữu Ngọc lĩnh 8 năm 3 tháng tù và Lê Huỳnh Đức 9 năm tù;

Với hai bị cáo phạm tội Cướp tài sản, Hà Anh Tuấn lĩnh án 5 năm tù và Lê Thành Long lĩnh 3 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm 9x rủ nhau cướp giật tài sản vào ban đêm