Với tư cách là kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kông H’de (Gia Lai) được giao trực tiếp quản lý thu chi, kiểm soát tài chính, bị cáo Nghĩa đã viết 2 ủy nhiệm chi, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Chiều 11/9, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa (SN 1984, Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kông H’de, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Tham ô tài sản”.
Cáo trạng truy tố, Nghĩa được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý thu chi, kiểm soát tài chính của công ty. Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào các ngày 21/4/2020 và 07/7/2020, Nghĩa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và viết 2 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Lâm nghiệp Kông H’de đến tài khoản ngân hàng của Nghĩa tổng cộng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Nhằm thực hiện trót lọt hành vi này, Nghĩa đã gian dối trong việc để trống mục “Tên tài khoản” và ghi nội dung “Nộp bảo hiểm xã hội năm 2020” làm cho Giám đốc công ty là ông Nguyễn Thanh K. ký tên, đóng dấu vào các ủy nhiệm chi nói trên.
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nghĩa đã hạch toán 2 ủy nhiệm chi này vào Sổ chi tiết tài khoản năm 2020 của công ty. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nghĩa đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Liên quan đến vụ án, cáo trạng còn thể hiện, quá trình ký tên, đóng dấu vào các ủy nhiệm chi ngày 21/4/2020 và ngày 07/7/2020, ông Nguyễn Thanh K. đã không kiểm tra, đối chiếu dẫn đến không phát hiện số tài khoản tại mục “& ghi có tài khoản” là số tài khoản cá nhân của Nghĩa.
Sau khi biết hành vi phạm tội của Nghĩa, ông K. đã không tố giác mà chỉ đạo cho ông Võ Thành H. xuất quỹ tiền mặt hơn 228 triệu đồng để nộp tiền bảo hiểm xã hội cho công ty. Hành vi của ông Nguyễn Thanh K. có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Che giấu tội phạm”. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Thanh K. đã tử vong do bệnh nặng, do đó Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa 4 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.