Tòa tuyên án

Rao bán máy cơ khí trên mạng xã hội, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bá Mạnh 16/09/2025 - 18:55

Chiều 16/9, TAND khu vực 4 - Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Tuyển về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử trực tuyến, rút kinh nghiệm hai cấp. Điểm cầu chính tại phòng xét xử TAND khu vực 4 - Hà Tĩnh, điểm cầu thành phần đến TAND tỉnh cùng 4 TAND khu vực và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

lua_dao_2.jpg
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Tuyển.

Theo cáo trạng, Vi Văn Tuyển (SN 1999, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - nay là xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn), có thời gian làm việc tại các Công ty Cơ khí ở tỉnh Bắc Ninh nên biết nguyên lý hoạt động, cách bảo quản và sử dụng của các loại máy, dụng cụ cơ khí.

Do thu nhập thấp lại cần tiền tiêu xài, Vi Văn Tuyển đã nảy sinh ý định rao bán các dụng cụ, thiết bị, máy cơ khí đã qua sử dụng với giá rẻ hơn so với giá thị trường nhằm lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

lua_dao_1.jpg
Bị cáo Vi Văn Tuyển tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Vi Văn Tuyển đã lập tài khoản Facebook và tài khoản Zalo để đăng các thông tin không có thật về các loại máy, dụng cụ trong lĩnh vực gia công cơ khí. Tuyển còn chụp sẵn các hình ảnh dụng cụ, máy móc tại nơi làm việc rồi đăng tải lên Facebook với nội dung thanh lý máy cũ, giá rẻ, kèm số điện thoại của mình dưới các bài đăng để người nào có nhu cầu mua thì liên hệ. Để được nhiều người biết hơn, Tuyển tham gia và đăng các bài vào các hội nhóm mua bán máy, dụng cụ cơ khí cũ trên mạng xã hội Facebook.

Khi có người hỏi mua, Tuyển yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, tiền thuế VAT trước hoặc toàn bộ tiền hàng vào số tài khoản của mình rồi chiếm đoạt.

lua_dao_3.jpg
Hình ảnh, âm thanh tại các điểm cầu được kết nối thông suốt, ổn định.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 19/7/2024 đến ngày 08/5/2025, Vi Văn Tuyển đã 13 lần đưa ra thông tin gian dối, lừa chiếm đoạt tổng số tiền 177.400.000 đồng của 13 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, người bị lừa ít nhất là 1 triệu đồng, người bị lừa nhiều nhất là hơn 55 triệu đồng.

Tại phiên xử, Vi Văn Tuyển thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Tuyển 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rao bán máy cơ khí trên mạng xã hội, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng