Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, Thái Nguyên) đang trở thành tâm điểm lo ngại khi xuất hiện nghi vấn thực phẩm không an toàn, khiến nhiều phụ huynh hoang mang và đã cho con nghỉ học hàng loạt để chờ kết luận chính thức.

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nhiều người dân tại xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) xôn xao trước thông tin nghi vấn thịt lợn sử dụng trong bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Hòa Bình có dấu hiệu bất thường. Sự việc nhanh chóng lan rộng, kéo theo tâm lý lo lắng trong nhiều gia đình có con theo học tại đây.
Sự việc bắt đầu từ ngày 25/3, khi nhà trường gặp sự cố mất điện, buộc phải nhờ phụ huynh mang thịt ra ngoài xay. Trong quá trình này, một phụ huynh phát hiện phần mỡ thịt có màu vàng khác lạ, nghi không đảm bảo chất lượng và lập tức thông tin tới nhà trường cũng như các phụ huynh khác.
.png)
Từ nghi vấn ban đầu, nhiều phụ huynh đã trực tiếp đến trường kiểm tra, đồng thời lấy mẫu thịt gửi đi xét nghiệm. Theo phản ánh, kết quả kiểm nghiệm từ mẫu thịt đã phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Điều này khiến nhiều gia đình càng thêm lo ngại, dù kết luận chính thức từ cơ quan chức năng vẫn đang được chờ đợi.

Chia sẻ với PV Báo Công Lý, ông Trương Văn Quang (xã Văn Lăng) có cháu nội theo học tại trường chia sẻ, gia đình không thể yên tâm khi thực phẩm có dấu hiệu bất thường nhưng chưa được làm rõ, chỉ khi có kết luận chính thức mới cân nhắc cho cháu đi học trở lại.
Anh Nguyễn Minh Huấn cho biết, điều khiến phụ huynh lo lắng hơn là việc một số trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Con trai của anh đã phải nhập viện 5 ngày với những triệu chứng tiêu chảy, sốt. Trước nguy cơ tiềm ẩn, nhiều gia đình đã quyết định tạm thời cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Mặc dù biết việc này là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng sức khỏe của trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh chưa có kết luận rõ ràng, anh Huấn cho hay.
Theo ghi nhận ngày 1/4, số lượng học sinh đến trường giảm đáng kể, chỉ còn 30/125 trẻ, trong đó 28 em ở lại ăn bán trú.

Không khí tại trường trở nên căng thẳng khi phụ huynh liên tục yêu cầu làm rõ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.
Trước phản ánh của phụ huynh, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm tra, niêm phong mẫu thực phẩm và gửi đi kiểm định. Đồng thời, nhà trường được yêu cầu tạm dừng sử dụng nguồn thực phẩm cũ và chuyển sang nguồn cung khác trong thời gian chờ kết quả.
Cho đến thời điểm hiện tại, kết luận chính thức vẫn chưa được công bố.

Việc chưa có kết luận cuối cùng khiến tâm lý phụ huynh tiếp tục dao động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại nhà trường.
Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt với bếp ăn bán trú, khi điều phụ huynh mong chờ không chỉ là giải thích mà là kết luận minh bạch, kịp thời để bảo vệ sức khỏe trẻ em và củng cố niềm tin xã hội.