Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng chiến lược phát triển đồng bộ, du lịch Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, định vị thương hiệu riêng và tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
.png)
Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 300.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Ngay trong quý I/2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch cả năm.
Không chỉ dừng ở mục tiêu trước mắt, Thái Nguyên còn xác định tầm nhìn dài hạn với mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 12 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Để đạt được điều đó, địa phương đang từng bước chuyển từ khai thác tiềm năng sang phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có chiều sâu.
.png)
Một trong những định hướng nổi bật là xây dựng thương hiệu “thiên đường du lịch hồ trên núi”, với trọng tâm phát triển không gian du lịch gắn với các khu vực hồ và cảnh quan sinh thái đặc trưng. Cùng với đó, tỉnh tập trung phát triển đa dạng các dòng sản phẩm như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa – lịch sử; du lịch trà gắn với vùng chè Tân Cương; du lịch cộng đồng và nông nghiệp. Những sản phẩm này vừa khai thác thế mạnh sẵn có, vừa tạo sự khác biệt cho điểm đến.
Việc mở rộng không gian liên kết vùng cũng đang được chú trọng, hình thành các tuyến du lịch kết nối giữa Thái Nguyên với các địa phương lân cận. Trong đó, hành trình từ vùng chè Tân Cương kết nối với khu vực hồ Ba Bể và các điểm di tích lịch sử được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
.png)
Song song với phát triển sản phẩm, công tác tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, đặc biệt trên nền tảng số. Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thường xuyên, kết hợp với hoạt động khảo sát điểm đến, quảng bá hình ảnh, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Thái Nguyên trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Từ những định hướng chiến lược đến giải pháp cụ thể, có thể thấy du lịch Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm rõ ràng. Việc khai thác hiệu quả các giá trị thiên nhiên, văn hóa, cùng với đổi mới tư duy phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của địa phương.