Chỉ còn ít tuần trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để học sinh, nhất là học sinh vùng biên giới, bước vào năm học mới.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 23/7, tổng khối lượng thi công của 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã đạt hơn 85%.
Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Rờ Kơi đạt khoảng 94% khối lượng thi công; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông đạt khoảng 90%; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong đạt khoảng 84%; riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Mô Rai đạt khoảng 73%.

Các nhà thầu đều cam kết hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch. Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Mô Rai, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026.
Bốn dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 872 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh tại các xã biên giới đất liền, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn. Đến nay, công tác thành lập trường, kiện toàn bộ máy quản lý và tuyển sinh cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đưa các trường vào hoạt động ngay sau khi công trình được bàn giao.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu lao động có tay nghề do các công trình nằm ở khu vực biên giới, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, trong khi nhiều dự án xây dựng đang được triển khai cùng thời điểm. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đặc biệt đối với các hạng mục hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật.

Để tháo gỡ khó khăn, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng UBND các xã biên giới đã hỗ trợ bổ sung nhân lực cho các công trình, đặc biệt là dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Mô Rai nhằm bảo đảm hoàn thành trước khi năm học mới bắt đầu.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và sách giáo khoa, bảo đảm các cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức giảng dạy ngay từ những ngày đầu năm học.
Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, góp phần phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện mục tiêu không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phải hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao toàn bộ các công trình trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng.

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục ngày đêm nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
"Công tác hoàn thiện vẫn đang được gấp rút triển khai. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/8 để đưa các trường vào hoạt động đúng thời gian cam kết", ông Võ Đại Tân nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý các dự án cùng các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm bố trí nguồn lực cho phát triển giáo dục.
"Mục tiêu là tạo điều kiện để học sinh và đội ngũ thầy, cô giáo được tiếp cận giáo dục một cách công bằng, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện dạy và học giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ông Nguyễn Ngọc Thái khẳng định.