Giáo dục

Nghệ An giành 2 giải nhất Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ cấp quốc gia

Quang Anh - Phan Giang 02/03/2024 - 18:24

Hai học sinh của trường tiểu học Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã xuất sắc đạt 2 giải nhất trong cuộc thi Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 14 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đó là 2 tác phẩm “Siêu máy cày tích hợp mọi địa hình” và “Chiếc máy xử lý bùn đất, rác thải và mùi hôi thối trên các con sông bị ô nhiễm tạo ra phân bón có ích cho cây trồng” của 2 em Vi Anh Phôn (lớp 5B) và em Vi Anh Phách (lớp 3 B) đều là học sinh trưởng tiểu học Châu Tiến (Quỳ Hợp).

Sau 5 tháng phát động từ ngày 29/9/2023, vòng 1 đã kết thúc với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh và các thầy cô giáo trường tiểu học trên khắp cả nước. Tổng cộng đã có hơn 590 nghìn ý tưởng được gửi về, nâng tổng số ý tưởng lên đến hơn 4,9 triệu qua 14 năm triển khai sân chơi.

giai_nhat_san_choi.jpg
Hai học sinh trường Tiểu học Châu Tiến (Quỳ Hợp) đã giành 2 giải nhất tại Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ cấp quốc gia.

Huyện Quỳ Hợp có 2 tác phẩm của hai anh em Vi Anh Phôn (lớp 5B) và em Vi Anh Phách (lớp 3 B) là học sinh của trường tiểu học Châu Tiến đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc khi vượt hơn 590 nghìn ý tưởng được gửi về dự thi và đã đạt 2 giải nhất tại cuộc thi Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ năm học 2023-2024, được trao giải vào ngày 1/3/2024.

Điều đặc biệt là 2 giải nhất lần này thuộc về hai anh em ruột trong cùng một gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã nghèo Châu Tiến.

Với mong muốn chung tay với Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường để nuôi dưỡng, phát triển ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ, Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn” đã được Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT triển khai tích cực tới các em học sinh tiểu học trên khắp mọi miền tổ quốc.

Vòng chung kết và lễ trao giải Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ năm học 2023-2024 đã được tổ chức với phần trực tiếp thuyết trình ý tưởng thông qua mô hình của các em.

Chung cuộc, Ban giám khảo đã đánh giá công tâm 30 ý tưởng xuất sắc nhất để trao các giải đặc biệt - nhất - nhì - ba tới các em học sinh, đồng thời công bố danh sách 220 ý tưởng đạt giải khuyến khích.

Chủ nhân của 30 mô hình với óc sáng tạo không giới hạn cùng khả năng quan sát thực tế cuộc sống và thế giới xung quanh đã có cơ hội được trình bày, thỏa sức thể hiện đam mê, mang đến nhiều chia sẻ mới lạ, thú vị và đặc biệt rất nhân văn. Các thông điệp gửi gắm trong mỗi ý tưởng đều rất gần gũi và thiết thực, được thể hiện dưới góc nhìn rất hồn nhiên cùng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của các em đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Ban giám khảo và khán giả tham dự.

giai_nhat_san_choi_1jpg.jpg
Anh em ruột Vi Anh Phôn (bên trái) và Vi Anh Phách (bên phải) đạt 2 giải nhất chụp ảnh cùng bố và thầy giáo hướng dẫn.

“Ý tưởng trẻ thơ” đã vượt lên khuôn khổ của một sân chơi thông thường. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa và thú vị, mà còn là nền tảng giúp các em học sinh tiếp cận với các vấn đề cuộc sống một cách chủ động và khoa học. Từ đó, sân chơi tạo ra những trải nghiệm giúp các em phát triển năng lực, kỹ năng một cách tự nhiên và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 4 giải đặc biệt: Học bổng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng; 6 giải nhất: Học bổng tiền mặt trị giá 7 triệu đồng: 8 giải nhì: Học bổng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng; 12 giải ba: Học bổng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng; 220 giải khuyến khích: Học bổng tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Trường học của các học sinh đoạt giải đặc biệt, nhất, nhì và ba cũng nhận được phần thưởng tương ứng: 4 giải thưởng cho trường có học sinh đạt giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng tiền mặt (trong đó tặng 5 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn); 6 giải thưởng cho trường có học sinh đạt giải nhất, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng tiền mặt (trong đó tặng 4 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn); 8 giải thưởng cho trường có học sinh đạt giải nhì, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng tiền mặt (trong đó tặng 3 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn); 12 giải thưởng cho trường có học sinh đạt giải ba, mỗi giải trị giá 4 triệu đồng tiền mặt (trong đó tặng 2 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An giành 2 giải nhất Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ cấp quốc gia