Giáo dục

Việt Nam vào nhóm 8 đội dẫn đầu Olympic Tin học quốc tế 2026

Minh Khang 14/08/2026 19:12

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen tại Olympic Tin học quốc tế 2026, với 100% thí sinh đoạt giải.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/8 công bố kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế (IOI 2026) tại Tashkent, Uzbekistan. Cả bốn học sinh Việt Nam tham dự đều đạt giải.

Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng. Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, giành Huy chương Bạc.

Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, được trao Bằng khen.

olympic-tin-hoc.jpg
Từ trái sang phải: Thầy Đỗ Phan Thuận -Trưởng đoàn, em Nguyễn Khánh Phúc, em Nguyễn Bùi Đức Dũng, em Đặng Huy Hậu, em Nguyễn Hữu Tuấn, Thầy Đỗ Đức Đông - Phó Trưởng đoàn (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương của IOI 2026, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng xếp hạng không tính các đội dự thi dưới cờ Olympic.

IOI 2026 là kỳ thi lần thứ 38, diễn ra trực tiếp từ ngày 9 đến 16/8, quy tụ 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan tham dự dưới lá cờ Olympic.

Năm nay, 188 thí sinh giành huy chương, gồm 32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng, tương đương một nửa số thí sinh dự thi. Ngoài ra, 42 thí sinh được trao Bằng khen.

Hai Huy chương Vàng trong một tuần

Nguyễn Hữu Tuấn là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam khi liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần.

Trước Olympic Tin học Quốc tế 2026, Tuấn vừa giành Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 ở Kazakhstan. Sau đó, nam sinh tiếp tục đạt thành tích cao nhất tại Olympic Tin học quốc tế ở Uzbekistan.

Đến nay, Tuấn sở hữu 6 huy chương quốc tế, gồm 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Thành tích của em gồm Huy chương Vàng IOAI 2025, IOAI 2026, APIO 2026 và IOI 2026; Huy chương Bạc IOI 2024 và APIO 2024.

Đề thi đòi hỏi khả năng sáng tạo

Theo quy chế IOI 2026, thí sinh trải qua hai ngày thi chính thức. Mỗi ngày, các em có 5 giờ để lập trình trên máy tính và giải ba bài toán. Hệ thống chấm thi được thực hiện tự động, trực tuyến và bảng điểm được cập nhật trong thời gian thi.

Đề thi năm nay được đánh giá có độ khó cao, trong đó dành nhiều trọng số cho các bài chấm điểm theo mức độ tốt của kết quả. Với dạng bài này, thí sinh có thể lựa chọn nhiều hướng tiếp cận khác nhau để xây dựng lời giải.

Điều này đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững kiến thức thuật toán, lập trình mà còn phải có khả năng tư duy, sáng tạo và vận dụng linh hoạt trong điều kiện thời gian giới hạn.

Bộ GD&ĐT đánh giá thành tích của đội tuyển Việt Nam tại IOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, các quốc gia ngày càng đầu tư mạnh cho các đội tuyển tin học, khiến mức độ cạnh tranh tại các kỳ Olympic quốc tế ngày càng cao.

Lễ bế mạc và trao giải IOI 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Tashkent, Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Việt Nam vào nhóm 8 đội dẫn đầu Olympic Tin học quốc tế 2026