Ngày Quốc gia Việt Nam chính thức khai mạc tại EXPO 2020 Dubai

Bạch Dương| 30/12/2021 22:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/12, Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai đã chính thức khai mạc với lễ thượng cờ tại Quảng trường Trung tâm Khu tổ hợp EXPO 2020 Dubai.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) Nguyễn Mạnh Tuấn và đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo các một số địa phương (Đăk Nông, Bắc Ninh…) tham dự sự kiện.

ngay-quoc-gia-vietnam12.jpg
Lễ Thượng cờ Việt Nam diễn ra tại Quảng trường trung tâm Al Wasl. Ảnh: VGP

Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai được tổ chức với quy mô lớn nhất trong 7 kỳ EXPO mà Việt Nam đã tham gia. Lễ thượng cờ là phần nghi lễ chính thức và trang trọng nhất đối với mỗi nước trong Ngày Quốc gia của mình tại EXPO 2020.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chúc mừng nước chủ nhà UAE đã đăng cai và tổ chức thành công Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai. Kỳ triển lãm này càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh cả thế giới đang trải qua một giai đoạn khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử do những tác động sâu sắc và đa chiều của đại dịch COVID-19. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên mà 192 quốc gia tham gia tụ họp và gặp gỡ nhau trực tiếp một lần nữa để giới thiệu những thành tựu tiến bộ mới nhất của mình, kết nối và hợp tác để cùng hướng tới tương lai.

ngay-quoc-gia-vietnam.jpg
ngay-quoc-gia-vietnam8.jpg

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, tham gia EXPO 2020 Dubai thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong vai trò là một thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là sự ủng hộ tích cực dành cho những nỗ lực của nước chủ nhà UAE. Việt Nam mong muốn, phát huy sức mạnh của giá trị văn hoá và sự sáng tạo của con người Việt Nam góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như chung tay với bạn bè quốc tế để giải quyết những thách thức mà nhân loại đang gặp phải.

Tham gia EXPO 2020 Dubai, Việt Nam kết nối giá trị tinh hoa, trí tuệ từ quá khứ, cùng những đổi mới sáng tạo của hiện tại để kiến tạo một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho những thế hệ mai sau. Ở đó, văn hóa chính là nền tảng quan trọng giúp kết nối con người với con người, giúp thế giới hiểu nhau hơn, gắn kết hơn đề từ đó hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, kiến tạo một thế giới hoà bình và tốt đẹp.

ngay-quoc-gia-vietnam10.jpg
ngay-quoc-gia-vietnam9.jpg
ngay-quoc-gia-vietnam6.jpg

Sự hiện diện của Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai đã giới thiệu hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam năng động đến gần hơn với 192 quốc gia trên thế giới, quảng bá những nét văn hoá, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn, vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, sự thân thiện cũng như lòng hiếu khách của người dân Việt Nam.

Sự hiện diện của Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai đã giới thiệu hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam năng động đến gần hơn với 192 quốc gia trên thế giới, quảng bá những nét văn hoá, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn, vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, sự thân thiện cũng như lòng hiếu khách của người dân Việt Nam.

Đối với quan hệ song phương giữa hai nước, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt Nam-UAE thời gian qua có bước phát triển không ngừng về nhiều mặt thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước và trao đổi thương mại, kinh tế và văn hóa ngày càng tăng. Hơn hai thập kỷ qua, UAE khẳng định vị trí là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, năng lượng hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và châu Phi và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Việt Nam đã mang tới chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Liên đoàn xiếc Việt Nam và Dàn Trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân trình diễn.

ngay-quoc-gia-vietnam3.jpg
ngay-quoc-gia-vietnam7.jpg
ngay-quoc-gia-vietnam4.jpg

Cũng trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Văn hóa và Thanh niên UAE, và bản ghi nhớ giữa Cục Hợp tác quốc tế với tập đoàn đã quốc gia ITL World về quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam tại địa bàn Trung Đông.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng tham dự một số hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, như hội đàm với Trưởng đoàn UAE, tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thanh niên UAE, lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thanh niên UAE, chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Cục Hợp tác quốc tế và Công ty ITL, tham quan Nhà triển lãm UAE và Nhà triển lãm Việt Nam, chương trình giao thương “Gặp gỡ Việt Nam: Đất nước của cơ hội”…

Trong khuôn khổ chương trình Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đối tác liên quan sẽ giới thiệu những nét văn hoá, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn tại chương trình Dòng chảy bất tận, trình chiếu tại Quảng trường Al Wasl, Tuần phim Việt Nam…, đồng thời trao đổi thương mại, kết nối doanh nghiệp…

(Một số hình ảnh sử dụng trong bài từ Facebook Nguyễn Sỹ Hùng / Hoạt động đối ngoại dưới góc nhìn của cán bộ Ngoại giao)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày Quốc gia Việt Nam chính thức khai mạc tại EXPO 2020 Dubai