Sáng 17/5, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (BKĐN) năm 2026.
Diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/5, ngày hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng cùng 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn.
Các lĩnh vực nghiên cứu trải rộng từ trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, công nghệ vật liệu, năng lượng sạch đến logistics, công nghệ y sinh, đô thị thông minh và chuyển đổi số trong công nghiệp.
.jpg)
Đặc biệt, ngày hội năm nay có 15 đề tài nghiên cứu khoa học đến từ học sinh các trường THPT như THPT Khâm Đức, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Văn Thoại, THPT Thái Phiên và THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trong năm học 2025 - 2026 tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng với hơn 1.200 sinh viên tham gia từ năm nhất đến năm cuối.
.jpg)
Đáng chú ý, lần đầu tiên học sinh lớp 11 và học viên cao học cùng tham gia nghiên cứu trong một số dự án chung với sinh viên đại học, cho thấy môi trường nghiên cứu khoa học tại BKĐN ngày càng mở rộng tính liên kết giữa nhiều cấp học.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của ngày hội là Chương trình Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học tiềm năng. Theo đó, 19 đề tài xuất sắc được lựa chọn và hỗ trợ kinh phí lên tới 15 triệu đồng mỗi đề tài.

Trong số này, 10 đề tài hướng đến mục tiêu công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus, trong khi 9 đề tài tập trung phát triển sản phẩm và mô hình thực nghiệm phục vụ ứng dụng thực tế.
Không gian sáng tạo tại BKĐN 2026 cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế. Sinh viên Nhà trường được trực tiếp làm việc, trao đổi chuyên môn với GS. Chen Yu Kao đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST), cùng nhiều doanh nghiệp đồng hành trong quá trình triển khai đề tài.
Nhiều đề tài năm nay tập trung vào các xu hướng công nghệ hiện đại và phát triển bền vững như ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp, robot hỗ trợ tự động hóa, hệ thống logistics tích hợp LiDAR - Camera - GPS, trợ lý AI trong quản lý nhà máy, công nghệ y sinh phục vụ chăm sóc sức khỏe, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp năng lượng tái tạo.
.jpg)
Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm nghiên cứu, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm thực tế dành cho học sinh THPT và khách tham quan. Hơn 700 học sinh đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã trực tiếp tham quan hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, DUT Maker Space, Trung tâm KUKA cùng nhiều không gian công nghệ hiện đại khác của Nhà trường.
Các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có cái nhìn trực quan hơn về môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tạo tại trường đại học kỹ thuật, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết, trong năm học 2025-2026, Nhà trường đã tăng mức hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho mỗi đề tài lên gấp rưỡi, tương đương cao gấp 3 lần so với năm 2022. Đặc biệt, các đề tài có định hướng ứng dụng thực tiễn hoặc khả năng công bố quốc tế được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.
“Nhà trường cam kết sẽ luôn là bệ phóng vững chắc, đồng hành và tiếp sức để sinh viên tự tin theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo để biến những ý tưởng táo bạo thành giá trị thực tiễn cho đất nước”, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ ngày hội, hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại các tiểu ban được tổ chức đồng loạt vào ngày 16/5.
Bên cạnh các hoạt động học thuật, ngày hội còn là không gian sôi động với chung kết cuộc thi khởi nghiệp SHARK2026 vào chiều 16/5; triển lãm công nghệ; kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và tuyển dụng; cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức.