Văn hóa - Du lịch

Ngắm hoa đỗ quyên khoe sắc trên dải Tây Côn Lĩnh

Nguyễn Liên – Minh Quân 05/03/2024 - 06:12

Giữa bốn bề mây trời, từng vạt hoa đỗ quyên ngậm đẫm sương đêm khoe sắc trong nắng xuân chan hòa.

157b787c-2d7a-42d9-94a3-caa38dc8826b.jpg
Từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm là mùa hoa đỗ quyên khoe sắc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Hà Giang được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp bốn mùa, là nguồn cảm hứng bất tận đối với du khách. Đến với nơi đây vào bất kỳ mùa nào, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng những mùa hoa đẹp rực rỡ, muôn màu, muôn vẻ như: mùa hoa tam giác mạch, mùa hoa cải vàng, hoa mận trắng...

7671d336-ad28-4ab3-b5dd-862289444797.jpg
Hoa đỗ quyên đua nở từng bông đỏ mọng như mời gọi ánh nhìn của du khách khi đến với đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Được xem là “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao khoảng 2.428m, nằm trên địa phận huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang luôn là điểm đến hấp dẫn đối với dân phượt. Khi chinh phục Tây Côn Lĩnh thời điểm này, du khách sẽ có dịp ngắm hoa đỗ quyên đang bung nở.

25ce7736-75a5-4439-919d-72b7c70cd103(1).jpg
Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh vẫn giữ được nét nguyên sơ về cảnh quan thiên nhiên.

Là loài hoa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, hẳn bạn sẽ thấy vô cùng bất ngờ khi những cây đỗ quyên gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc cheo leo nơi vách đá xám lạnh, vươn mình trong sương giá để chờ đợi thời khắc xuân về, cùng nhau bung nở những đóa hoa rực rỡ bừng sáng cả một khoảng trời.

tp-becb-1583.jpg
Những gốc cây đỗ quyên cổ thụ có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm.
1c2da7be-f70c-44cc-925d-2a82233fba5d.jpg
Những đóa hoa đỗ quyên vươn mình đón nắng.

Đỗ quyên ở độ cao này hầu như rất ít cành con. Từ lúc mọc mầm cho tới khi cao lớn, chúng có xu hướng chen nhau hướng thẳng đứng lên trời để đón ánh sáng.

40c9aabd-030f-4a99-9fb0-476955568ccb.jpg
Người dân nơi đây quan niệm, loài hoa đỗ quyên với vẻ đẹp rạng rỡ tượng trưng cho may mắn, sung túc và tình yêu thủy chung, son sắt.

Khi đứng giữa rừng đỗ quyên đúng thời điểm hoa trổ ngào ngạt, bạn sẽ có cảm giác đang ở giữa một tấm áo thổ cẩm, được dệt đan vô cùng tỉ mẩn với hàng ngàn chi tiết hoa văn, màu sắc sặc sỡ.

a572fb80-8a70-421f-8b86-2173e52adcf7(2).jpg
Năm 2023, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Lễ hội hoa Đỗ Quyên - Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất, nhằm tôn vinh vẻ đẹp loài hoa Đỗ Quyên tồn tại hàng trăm năm trên "nóc nhà Đông Bắc".

Theo người dân nơi đây, năm nay hoa nở đẹp, nở sớm và kéo dài đến tháng 4/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm hoa đỗ quyên khoe sắc trên dải Tây Côn Lĩnh