Xã hội

Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Hà Giang

Nguyễn Liên – Minh Quân 29/02/2024 - 21:06

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), UBND xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

hg1.jpg
Xã Sơn Vĩ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Công ty Xăng dầu Hà Giang, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, lực lượng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và người dân xã Sơn Vĩ. Đặc biệt, ngày hội năm nay có sự đồng hành của Nhà hát Tuổi trẻ, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sơn Vĩ, xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang, là nơi cư trú của hơn 1.290 hộ thuộc 10 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn 19 thôn, bản, trong đó có 9 thôn giáp biên giới.

Những năm qua, xã Sơn Vĩ thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về công tác biên phòng; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội kết hợp xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cùng với đó, xã duy trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các hoạt động đã góp phần củng cố, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

hg4.jpg
Hoạt động thể thao trong Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Sơn Vĩ.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân xã Sơn Vĩ ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng; vị trí, vai trò của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các môn thi đấu thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố... tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắm tình quân - dân.

hg3.jpg
Người dân xã Sơn Vĩ tham gia kéo co tại Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Mùa xuân biên giới được chọn lọc về nội dung, phong phú về các thể loại kịch, ca múa nhạc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi hình tượng người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc… Cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo nhân dân đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn.

hg5.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn.
hg6.jpg
Đông đảo người dân và các em học sinh đến xem chương trình văn nghệ.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Sơn Vĩ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng chiến sĩ và đồng bào nơi biên cương. Ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn xã Sơn Vĩ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, ngày hội cũng tạo sân chơi bổ ích, thắt chặt tình quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tạo không khí vui tươi, sôi nổi để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn xã ra sức thi đua phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

hg2.jpg
Ban Tổ chức và các đơn vị trao nhiều suất quà, học bổng ý nghĩa cho con nuôi biên phòng và các em học sinh.

Nhân dịp này, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ cùng các đơn vị cũng đã trao nhiều suất quà, học bổng ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ, con nuôi biên phòng và học sinh trên địa bàn xã nhằm động viên lực lượng và học sinh có thêm động lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Hà Giang