Đời sống

Nghệ An: Tổ chức 'Ngày hội Biên phòng toàn dân' năm 2024

Hải Yến- Thái Trường 29/02/2024 - 18:23

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024) và 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2024), vừa qua, Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong - Nghệ An) phối hợp với xã Thông Thụ đã tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, ý nghĩa, truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ngày hội Biên phòng toàn dân. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã tích cực, chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố và phát huy.

6.jpg
Huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào) trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong xây dựng tình hữu nghị giữa các địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động hướng về biên giới; động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong xã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; đời sống Nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, ngoại giao nhân dân. Duy trì tốt mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền biên giới huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào), tổ chức tuần tra song phương, qua công tác tuần tra kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân cũng như công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

h1.jpg
Những lời ca, tiếng hát được ngân lên ca ngợi lực lượng Biên phòng, tình quân dân

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trương Minh Cương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Phong khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận lòng dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, bày tỏ sự phấn khởi với kết quả trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" tại xã Thông Thụ và Đồn Biên phòng Thông Thụ trong những năm qua.

Đồng chí Trương Minh Cương nhấn mạnh: “Thông qua "Ngày Biên phòng toàn dân" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia”.

1(8).jpg
Huyện Nghĩa Đàn trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ.

Đồng chí Trương Minh Cương mong muốn thời gian tới, xã Thông Thụ, các lực lượng và mọi tầng lớp Nhân dân tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, sâu rộng chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Luật biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ngày hội đã tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường tình đoàn kết quân dân, phát huy trách nhiệm và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

5(4).jpg
Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Biên phòng

Tại ngày hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia và quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng Biên phòng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân; huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào) trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong xây dựng tình hữu nghị giữa các địa phương; Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, UBND xã Thông Thụ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và Ngày Biên phòng toàn dân.

4(3).jpg
Đêm giao lưu văn nghệ “Ấm tình biên cương” thu hút đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tham gia.

Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) – đơn vị kết nghĩa đã trao tặng Đồn Biên phòng Thông Thụ số tiền 50 triệu đồng.

Cùng ngày đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ “Ấm tình biên cương” thu hút đông đảo bà con địa phương tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tổ chức 'Ngày hội Biên phòng toàn dân' năm 2024