Nam thanh niên lần thứ 4 vào tù với bản án 20 năm

Ngọc Minh| 10/09/2021 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Đức (SN 1989), trú tại khu phố 11, phường 5, thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vào khoảng 12h ngày 18/1/2021, khi Vũ Văn Đức đang ở nhà tại địa chỉ khu phố 11, phường 5, thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị thì có người tên Nô (Đức không quen, không rõ lai lịch) gọi điện rủ vào Huế chơi thì Đức đồng ý.

Đức gọi điện cho anh Nguyễn Hùng để thuê xe ôtô đi vào TP.Huế, xong báo lại cho Nô thì được hướng dẫn tới đầu đường Đặng Thái Thân thuộc khu phố 11, phường 5, thành phố Đồng Hà lấy túi nilong treo sẵn ở xe Wave đang dựng bên đường để đem vào Huế cho Nô.

_nh-1-1-1-.jpg
Bị cáo Vũ Văn Đức bị bắt quả tang

Lấy túi hàng xong, thì xe ôtô anh Hùng tới đón và cả hai chạy vào TP.Huế. Trên đường vào Huế thì Đức liên lạc lại với Nô và được biết gói hàng mình lấy là ma túy, Đức vào Huế giao cho người khác thì Nô sẽ trả cho Đức 20 triệu đồng.

Đến 16h20 cùng ngày, khi xe đến gần Bến xe phía Bắc thuộc phường An Hòa, TP.Huế thì Nô điện thoại bảo Đức cầm gói hàng vào quán cháo Phương Cúc địa chỉ 227 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế để ăn cháo rồi liên lạc với người mua ma túy thì bị bắt quả tang.

Tổng số ma túy vận chuyển trái phép thu được của Vũ Văn Đức là 1.267,0937 gam trong đó: 271,9137 gam ma túy loại Methamphetamine và 995,18 gam ma túy loại Ketamine. Như vậy Đức phạm phải tội vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Đức là người có nhân thân xấu: năm 2008, bị TAND thị xã Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng; Năm 2012 bị công an phường 3, TP.Đồng Hà xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản; Năm 2013, bị cáo bị TAND thị xã Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Năm 2016, bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với con nhỏ. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài. Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đức 20 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên lần thứ 4 vào tù với bản án 20 năm