Nam Định: 113 cán bộ y tế và tình nguyện viên lên đường tham gia chống dịch tại Bình Dương

Mai Đỉnh| 20/08/2021 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Bình Dương, sáng nay (20/8), Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Nam Định và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã xuất quân lên đường tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh này.

Trong lần xuất quân đợt 3 này vào tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 113 cán bộ, giảng viên, sinh viên, đại diện cho ngành Y tế tỉnh Nam Định.

nam-dinh.jpg
Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Nam Định và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả các thành viên trong đoàn đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19; tập huấn, hướng dẫn quy định chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp bảo vệ phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường vào tuyến đầu chống dịch của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đây là nghĩa cử cao đẹp, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định và ngành y tế chung sức, đồng lòng cùng cả nước hỗ trợ tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam đầy lùi dịch bệnh.

239465514_1323263471464626_8339331713946866341_n.jpg

Trước đó, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức 2 đợt tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Đồng Nai. Đến nay, cả 3 đợt, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã có gần 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: 113 cán bộ y tế và tình nguyện viên lên đường tham gia chống dịch tại Bình Dương