Mua ma túy về sử dụng và bán cho con nghiện

Trang Trần| 28/11/2019 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để thỏa mãn cơn nghiện Vũ Bảo đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho con nghiện kiếm lời. Ngày 27/11 TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Vũ Bảo (SN 1982, trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 18 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ, vào trưa ngày 16/10/2018, Vũ Bảo điện thoại cho Đào Viết Trung (SN 1988, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rủ đi nhậu. Cả hai đến quán nhậu Lê Gia 2 trên đường Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng), khi đi Bảo mang theo một túi nilông màu đen, bên trong có chứa 230 viên thuốc lắc hình con nhộng và 3 viên thuốc lắc màu tím.

Mua ma túy về sử dụng và bán cho con nghiện

Bị cáo Vũ Bảo

Khi đến quán nhậu Lê Gia 2 thì Bảo đưa cho Trung cầm giúp gói nilông có chứa ma túy. Trong lúc Bảo vừa đưa qua tay Trung thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, nguồn gốc ma túy Bảo mua của một người thanh niên tên Hùng (không rõ lai lịch). Vào ngày 3/10/2018, Vũ điện thoại cho Hùng mua cần sa và thuốc lắc dạng viên con nhộng với giá 100 triệu đồng. Hùng đã gửi ma túy cho Bảo theo địa chỉ tại 107 Hoàng Thúc Trân (P.Hòa Cường Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bảo khai, đã 2 lần bán ma túy cho Trung.

Tổng khối lượng ma túy bắt quả tang và thu giữ tại nhà riêng của Bảo gồm 44,658 gam ma túy loại MDMA và 1.323,141 gam ma túy loại cần sa. Số ma túy này, Bảo mua để sử dụng và bán lại cho con nghiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua ma túy về sử dụng và bán cho con nghiện