Môi trường

Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay trở lại

Duy Uyên 23/07/2023 - 06:51

Ngày hôm nay (23/7), khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt, nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 34-36 độ C, chạm mức nắng nóng. Tuy nhiên cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt trong hôm nay (ngày 23/7). Những giờ tới, nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 34-36 độ C, chạm mức nắng nóng. Dù vậy, thời tiết có gió và nhiều mây nên người dân sẽ cảm thấy không quá oi bức, khó chịu. 

Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong 3-4 ngày ngày tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

nanghanoi.jpg
Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay trở lại. 

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/7:

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc ngày nắng, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng Thanh Hóa - Nghệ An 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay trở lại