Môi trường

Nắng nóng gay gắt diện rộng khắp Bắc Bộ, Trung Bộ

Duy Uyên 10/07/2023 - 06:37

Ngày 10/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng. Dự báo đợt nắng nóng còn kéo dài đến hết tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%.

Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35-37 độ C, một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-60%.

Trạng thái nắng nóng gay gắt khả năng tiếp diễn vào ngày 11/7. Mưa dông có thể xuất hiện vào tối và đêm kèm nguy cơ gió giật, dông lốc. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo kéo dài hết tuần này. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong hôm nay và hai ngày tới, chỉ số tia cực tím cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể người. Người dân cần che chắn khi phải ra ngoài, làm việc ngoài trời, nhất là buổi trưa.

nangnong.jpg
Nắng nóng gay gắt diện rộng ở khắp Bắc Bộ, Trung Bộ. Hình minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C, cao nhất 35 - 37 độ C, riêng vùng đồng bằng 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt diện rộng khắp Bắc Bộ, Trung Bộ