Tin nhanh

Nắng nóng kỷ lục ở châu Á

Việt Hà 19/06/2023 - 13:05

Từ năm 2023 đến 2027 có thể sẽ là những năm nóng nhất được ghi nhận do hiệu ứng nhà kính và El Nino làm tăng nhiệt độ trái đất. Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc đã cảnh báo, có 66% khả năng mức tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ cao hơn mức 1,5 độ C mà Thỏa thuận Paris 2015 đã đặt ra. Mới những ngày đầu tháng Sáu, châu Á đã phải hứng chịu những ngày nắng nóng kỷ lục kéo dài.

chau-a2.jpg
Khu vực phát đồ uống miễn phí tại New Delhi, Ấn Độ luôn có người chờ sẵn để xin nước. Ảnh: AFP
chaua3.jpg
Các công nhân nhà máy nước đá tại Thái Lan làm việc hết công suất. Ảnh: AFP
chau-a-4.jpg
Người vận chuyển nước vật lộn dưới cái nóng 44 độ C để mang nước uống đến cho khách hàng ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AFP
chaua1.jpg
chau-a4.jpg
Trời không mưa nhưng người dân Tokyo, Nhật Bản vẫn phải mang ô để tránh nắng. Ảnh: AFP
chau-a-5.jpg
Nữ sinh Indonesia cần đến chiếc quạt tay để giảm nhiệt. Ảnh: AFP
chau-a7.jpg
Trốn cái nắng nóng dưới bóng cây ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, các bác sĩ đã khuyến cáo người dân trên 60 tuổi không nên ra đường. Ảnh: AFP
chau-a8.jpg
Tại Bangladesh nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi El nino, trẻ em phải tìm đến những nơi có nguồn nước để giảm nhiệt nhưng nguy cơ duối nước luôn là rủi ro rất cao. Ảnh: AFP
chau-a8(1).jpg
Nhiệt độ đo được tại Bangkok, Thái Lan ngày 18/6. Chính quyền Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe khi các nhà khí tượng học ước tính nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C dưới ánh nắng mặt trời.
chau-a9.jpg
Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 96 người thiệt mạng tại hai tiểu bang đông dân nhất của Ấn Độ trong vài ngày qua do nắng nóng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng kỷ lục ở châu Á