Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nhóm trai làng hỗn chiến

Trang Trần| 18/11/2019 18:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tiễn bạn đi bộ đội, hai nhóm trai làng vác dao, rựa hỗn chiến kinh hoàng khiến một người bị chém dập não.

Ngày 18/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1997), Trần Cao Xuân (SN 1999), Trần Hữu Nghĩa (SN 1996), Nguyễn Hải (SN 1992), ), Phan Văn Khiết (SN 1988), Trần Trưởng (SN 1999), Trương Minh Vương (SN 1996), Trần Cao Hùng (SN 1993, cùng trú thôn Nam Thành, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 17/2/2019, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1997), Trần Cao Xuân (SN 1999) và Trần Quốc Cường (SN 1997, cùng trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi qua thôn Phước Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng dự tiệc chia tay bạn đi bộ đội.

Tại đây, Thịnh có lời qua tiếng lại với một số người tham gia buổi tiệc. Đến khoảng 20h, Thịnh, Xuân, Cường ra về đi đến Ngã tư Phước Sơn thì dừng lại. Lúc này Trần Văn Linh (SN 1996), Trần Hồng Long (SN 1996, cùng trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đi đến thấy Thịnh nên dừng lại nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai bên Long và Thịnh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nhóm trai làng hỗn chiến

Các bị cáo tại tòa

Sau đó Thịnh, Xuân và Cường xông vào đánh Long. Khi nghe tin Long bị đánh, Trương Văn Hạnh (SN 1992), Trần Quang (SN 1990), La Chí Phi (SN 1992), Chu Văn Hồng (SN 1993), Thái Văn Hoàng (SN 1996, cùng trú thôn Phước Sơn, TP Đà Nẵng) đang ở gần nên chạy đến.

Khi đến nơi Hạnh chạy vào bếp nhà ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1969, trú thôn Phước Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lấy 1 con dao đuổi đánh Thịnh, Xuân, Cường. Cả nhóm bỏ chạy, Xuân gọi điện cầu cứu Trần Trưởng (SN 1999, trú thôn Nam Thành). Trưởng đi tìm Trần Hữu Nghĩa (SN 1996, trú thôn Nam Thành, huyện Hòa Vang) để rủ cùng đi tới chỗ Xuân.

Trên đường đi tìm Nghĩa, Trưởng gặp và nói lại sự việc cho Trương Minh Vương (SN 1996, trú thôn Nam Thành). Sau đó, Trưởng tiếp tục đi tìm Nghĩa, Vương đi tới chỗ  Xuân.

Về phía Thịnh và Cường, sau khi bỏ chạy về gần đến chỗ Nguyễn Tiên (SN 1996, trú thôn Nam Thịnh, huyện Hòa Vang) thì gặp Trưởng, Nghĩa, Vương, Nguyễn Hải (SN 1992), Phan Văn Khiết (SN 1988, cùng trú thôn Nam Thành), Trần Cao Hùng (SN 1993, cùng trú thôn Nam Thành, huyện Hòa Vang).

Thịnh và các đối tượng hô hào qua đánh lại thanh niên Phước Sơn. Cả nhóm mang theo vũ khí đi đánh nhau. Khi đến gần ngã tư thôn Phước Sơn thì nhóm này gặp Xuân. Xuân thấy nhóm Thịnh mang theo hung khí nên hô hào cả nhóm đánh lại.

Vương, Xuân, Nghĩa, Khiết nhặt gạch, đá, cây ném về nhóm thanh niên Phước Sơn. Hạnh, Hoàng, Phi ở nhóm Phước Sơn cũng nhặt gạch, đá, ghế gỗ ném lại nhóm Xuân rồi bỏ chạy. Chu Văn Hồng (SN 1993, trú thông Phước Sơn) nhặt 2 khúc cây xông về phía nhóm Xuân đánh trúng tay Hải. Trong lúc đánh trả, Hải trúng tay Hồng.

Xuân, Nghĩa, Hải tiếp tục cầm cây xông đến đánh Hồng. Lúc này, Thịnh dùng Rựa chém 3 nhát  trúng Hồng, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hồng được mọi người đưa đi cấp cứu, với tỉ lệ thương tích 43%.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Xuân và Thịnh cùng mức án 8 năm 6 tháng tù, Hải 8 năm tù; Vương 6 năm tù; các bị cáo Nghĩa, Khiết, Trưởng cùng mức án 7 năm 6 tháng tù;  Hùng 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”. Ngoài mức án trên, các bị cáo trong vụ án này còn buộ bồi thường cho bị hại số tiền 300 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nhóm trai làng hỗn chiến