Tòa tuyên án

Mâu thuẫn trong lao động, phạm nhân đánh bạn tù

Thế Minh 24/08/2023 - 10:13

Đang chấp hành bản án chung thân về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích", do mâu thuẫn trong lúc lao động, Hậu đã đánh bạn tù gây thương tích.

Ngày 24/8, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hậu (34 tuổi, trú tại thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tổng hợp các bản án Hậu phải chấp hành là chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 06h15 phút ngày 09/3/2023, cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Phước, địa chỉ Phú Xuân A, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên dẫn giải Hậu và 29 phạm nhân thuộc Đội 05, phân trại số 02 đến xưởng đan lát lao động.

danh-ban-tu.jpg
Toàn cảnh phiên tòa.

Nhiệm vụ của Hậu là ghi sổ sách theo dõi số lượng hàng hóa do các phạm nhân trong đội làm được trong ngày.

Khoảng 15h30 phút cùng ngày, cán bộ quản giáo họp Đội phạm nhân số 05 phổ biến kế hoạch giảm án đợt lễ 30/4/2023, phạm nhân Nguyễn Văn Tâm ý kiến: “Ai làm bao nhiêu thì theo dõi ghi vào sổ như thế, không lấy của người làm nhiều mà ghi qua cho người làm ít được, như thế thì người làm yếu sẽ ỷ lại không làm”.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đội phạm nhân số 05 được về lại vị trí lao động dọn dẹp vệ sinh thì Hậu đến chỗ Tâm nói: “Anh có làm đủ chỉ tiêu không mà ý kiến, lo mà làm chứ ở đó mà ý kiến”.

Sau đó giữa Hậu và Tâm xảy ra mâu thuẫn. Hậu đã dùng tay đấm vào mắt phải của Tâm gây thương tích.

Tâm được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Kết luận giám định: Nguyễn Văn Tâm bị thương tích tỷ lệ 2%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong lao động, phạm nhân đánh bạn tù