Mắc bệnh loạn nhân cách, gã phi công trẻ giết bạn gái cướp tài sản

An Dương| 19/04/2016 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà chủ tiệm điện thoại gửi gắm tình cảm vào gã “phi công trẻ” nhưng không lường được tình nhân là kẻ tâm thần dạng hoang tưởng. Trong trạng thái “lúc mê, lúc tỉnh”, y đã giết hại bạn gái rồi tẩu thoát với chiếc xe và nhiều điện thoại di động của nạn nhân.

Ngày 19/4/2016, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Tấn Thành (SN 1977) bị truy tố về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Thành có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thúy Hương (SN 1967). Khoảng 15h ngày 19/6/2011, Thành và chị Hương hẹn nhau đi chơi. Chị Hương điều khiển xe Atila chở Thành đến một quán nhậu trên đường Hoàng Sa, quận Tân Bình. Trong quá trình nhậu, hai người nảy sinh mâu thuẫn xảy ra cãi cọ. Sau đó, chị Hương say rượu, hai người cùng vào một khách sạn tại phường 10, quận 3 để nghỉ qua đêm.

Tại khách sạn, Thành dùng chứng minh nhân dân của một người tên Hồ Tường để thuê phòng và nhờ nhân viên khách sạn cùng dìu chị Hương lên phòng. Sau khi vào phòng, Thành và chị Hương tiếp tục cãi cọ, chị Hương thách thức Thành giết mình và dùng tay cào cấu Thành.

Khoảng 8h sáng ngày 20-06-2011, Thành trở xuống quầy lễ tân, mượn một con dao để gọt trái cây. Tin lời Thành, nhân viên cho Thành mượn một con dao Thái lan cán vàng. Thành quay trở lại phòng thấy chị Hương đang nằm quay mặt vào tường. Y liền dùng dao đâm vào người chị Hương, chị Hương vùng dậy chống cự làm cho con dao bị gãy cán. Thành liền ngồi đè lên người chị Hương bóp cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, Thành lấy mền trùm lên người chị Hương rồi rời khỏi phòng xuống quầy lễ tân.

Mắc bệnh loạn nhân cách, gã phi công trẻ giết bạn gái cướp tài sản

Bị cáo Huỳnh Tấn Thành tại phiên tòa

Do không có tiền trả phòng khách sạn nên Thành lấy điện thoại của chị Hương đưa cho nhân viên lễ tân. Tiếp theo Thành lấy xe máy của chị Hương, mang theo 5 chiếc điện thoại trong cốp xe và lái xe đi lang thang. Đến 18h cùng ngày, Thành về nhà kể lại sự việc cho cha ruột và anh ruột nghe. Gia đình của Thành sau đó đã đưa Thành đến Công an quận 3 đầu thú.

Quá trình điều tra, Thành lúc tỉnh lúc mê, thần kinh không bình thường. Kết quả giám đinh pháp y cho thấy Thành bị rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng trước và trong thời gian gây án. Do đó, Cơ quan điều tra phải tạm ngưng điều tra để đưa Thành đi điều trị bắt buộc. Sau khi điều trị một thời gian, đến ngày 25-05-2014, cơ quan pháp y xác định bệnh tâm thần của Thành đã ổn định nên cơ quan chức năng ra quyết định phục hồi điều tra.

Đại diện VKS nhận định khi gây án, bị cáo Thành vẫn có đủ nhận thức về hành vi của mình nên bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 18 đến 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 đến 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Thành phạm tội do bị kích động mạnh, thần kinh bị hoang tưởng nên đã tấn công bị hại. Thêm vào đó , bị cáo mồ côi mẹ từ 5 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX  quyết định sẽ tuyên án vào sáng 20/4/2016.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mắc bệnh loạn nhân cách, gã phi công trẻ giết bạn gái cướp tài sản