Tại Hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị kỳ thi năm 2026 vừa diễn ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định sẽ giữ ổn định phương án thi như năm 2025, đồng thời sớm triển khai những điều chỉnh kỹ thuật, hướng tới mục tiêu tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027.
Hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và triển khai nhiệm vụ kỳ thi năm 2026 có sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục phổ thông và đại học.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được đánh giá thành công toàn diện. Đây là năm đầu tiên áp dụng phương án “2+2” (hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn), rút ngắn số buổi thi từ 4 xuống 3, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với 100% thí sinh đăng ký trực tuyến, đề thi được số hóa và chuyển qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.
Kết quả, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,25% trên hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi – cao nhất từ trước đến nay.
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, thành công của kỳ thi 2025 cho thấy mô hình mới đã đạt mục tiêu “gọn nhẹ, an toàn, hiệu quả”, đồng thời khẳng định nhiều bài học kinh nghiệm về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng và ứng dụng công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để ngành Giáo dục tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi năm 2026.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), kỳ thi 2026 dự kiến diễn ra ngày 11–12/6, sớm hơn các năm trước. Về cơ bản, kỳ thi sẽ giữ ổn định phương thức tổ chức như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số khâu kỹ thuật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác thanh tra, kiểm tra.
Một số quy trình về chấm phúc khảo cũng sẽ được rút gọn, nhằm thông báo kết quả sớm, tạo thuận lợi cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Song song với việc chuẩn bị kỳ thi 2026, Bộ GD&ĐT xác định lộ trình tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027. Trong năm 2026, Bộ sẽ thử nghiệm ngân hàng câu hỏi trên quy mô khoảng 100.000 thí sinh, trình Chính phủ Đề án tổ chức thi trên máy tính, đồng thời ban hành quy trình, quy định để triển khai thí điểm tại một số địa phương đủ điều kiện.
Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tập trung dạy học chính khóa, quan tâm đặc biệt tới học sinh lớp 12 và nhóm học sinh trung bình, yếu để không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau. Các cơ sở giáo dục đại học được đề nghị tiếp tục phối hợp bố trí nhân sự cho kỳ thi và cùng Bộ chuẩn bị phương án thi trên máy tính.
Với tinh thần “ổn định, chủ động, đổi mới có lộ trình”, Bộ GD&ĐT khẳng định kỳ thi 2026 sẽ tiếp tục bảo đảm nghiêm túc, an toàn, giảm áp lực cho thí sinh, đồng thời tạo bước đệm vững chắc để thực hiện đột phá về phương thức thi trên máy tính từ năm 2027.