Ngành Tòa án nhân dân đã hoàn tất gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2025). Với thiết kế công phu, đậm dấu ấn lịch sử và pháp lý, gian trưng bày sẵn sàng đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), qua đó tái hiện chặng đường Tòa án nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc.
Gian trưng bày 80 năm của ngành Tòa án nhân dân được thiết kế khoa học, chặt chẽ, giàu chiều sâu. Từ bố cục, màu sắc đến cách sắp đặt tư liệu, hình ảnh đều tạo nên sự cuốn hút và trang trọng.
Mỗi giai đoạn lịch sử được tái hiện bằng các chủ đề rõ ràng, gắn liền với những chặng đường phát triển của đất nước, qua đó khắc họa hình ảnh ngành Tòa án luôn kiên định phụng sự công lý, đồng hành cùng dân tộc đi qua chiến tranh, kiến thiết, đổi mới và hội nhập.
Bước vào gian trưng bày của ngành Toà án nhân dân, khách tham quan như được sống lại chặng đường 80 năm đầy tự hào, từ ngày đất nước giành độc lập cho đến kỷ nguyên phát triển mới.
Hướng theo sứ mệnh “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, không gian triển lãm 80 năm ngành Tòa án được chia thành 4 giai đoạn: Giai đoạn 1945 - 1975: Với tiêu đề “Tòa án nhân dân với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc”; Giai đoạn 1975 - 1986: Với tiêu đề “Tòa án nhân dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; Giai đoạn 1986 - 2024: Với tiêu đề “Tòa án nhân dân với sự nghiệp đổi mới, phát triển cùng đất nước”; Giai đoạn 2025 - 2045: Với tiêu đề “Tòa án nhân dân với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Mỗi giai đoạn sẽ giới thiệu về các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Mô hình tổ chức Tòa án và Tư liệu, hiện vật quý giá. Trong đó, ngành Toà án nhân dân rất vinh dự khi Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Chánh án đầu tiên. Và các thế hệ cán bộ, Thẩm phán luôn ghi nhớ lời dạy của Người “Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư” và lấy đó làm kim chỉ nam trong hoạt động, xét xử.
Điểm nhấn của gian trưng bày là bố cục độc đáo dưới vòm Công lý, nơi chữ “Tâm” được đặt ở vị trí trung tâm. Ánh sáng Công lý chiếu qua chữ Tâm, biểu trưng cho sự nghiêm minh nhưng đồng thời thấm đẫm tính nhân văn trong các phán quyết của Tòa án. Nổi bật tại không gian trưng bày còn là mô hình trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, với hai tòa nhà được xây dựng cách nhau tròn một thế kỷ (1919 – 2020) nhưng vẫn hài hòa cả về mỹ thuật lẫn giá trị lịch sử.
Không gian trưng bày đã thể hiện lịch sử 80 năm, trong đó có hơn 40 năm đổi mới, ngành Tòa án nhân dân không chỉ làm tốt công tác xét xử, cải cách tư pháp mà còn là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác xét xử, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận hoạt động của Tòa án.
Đặc biệt, từ tháng 8/2024, Tòa án nhân dân đã nhanh chóng, chủ động triển khai các chủ trương của Đảng, trong đó có 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Những đóng góp to lớn của ngành Tòa án nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý thể hiện qua hiện vật trưng bày tại triển lãm như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và danh hiệu Anh hùng Lao động.
Tự hào với truyền thống và những kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tòa án nhân dân tự hào, tự tin vững bước vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, gian trưng bày của ngành Toà án nhân dân không chỉ là điểm nhấn của triển lãm, mà còn là lời nhắc nhở, động viên các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục kế thừa, đổi mới, giữ vững ánh sáng công lý, để Tòa án mãi là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Một số hình ảnh tại gian trưng bày của ngành Tòa án nhân dân: