Sáng 16/8, TAND TP. HCM tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm tống đạt điện tử, phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, phần mềm Chatbot AI hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tố tụng tại TAND khu vực và phần mềm quản lý án giám đốc thẩm.
Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở chính kết hợp với trực tuyến đến cơ sở 1, 2 và 19 TAND khu vực với sự tham gia của tập thể Ban lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của TAND hai cấp TP.HCM.
Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty cổ phần BDA.SC, đơn vị phối hợp xây dựng phần mềm đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tống đạt điện tử.
Chuyên viên Mai Thành Phương, Tổ Tin học TAND TP.HCM hướng dẫn quy trình vận hành phần mềm AI biên bản phiên tòa tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản và phần mềm quản lý hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm. Thẩm phán Nguyễn Gia Nam, TAND khu vực 10 – TP.HCM giới thiệu ứng dụng AI hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tố tụng tại TAND khu vực.
Phát biểu tại buổi tập huấn, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cho biết, việc chuyển đổi số là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng, được TANDTC đặt ra ngay từ đầu năm và cả nước cũng đã và đang triển khai thực hiện. Đối với TAND TP.HCM, đây là chìa khóa và giải pháp căn bản để giải quyết những công việc thường ngày, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử.
TAND TP.HCM đã đề ra rất nhiều giải pháp về tăng cường trách nhiệm của từng Thẩm phán, Thư ký, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; tăng cường sự kiểm tra, lãnh đạo và gần đây đã phát động phong trào thi đua đặc biệt và thực hiện làm thêm giờ, làm thêm ngày.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật về chuyển đổi số cũng là một trong những giải pháp để giúp Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ nhất, đối với đề án Tống đạt điện tử của TAND TP.HCM đã được thử nghiệm cách đây là hai năm và đã được TANDTC chính thức phê duyệt, cho phép là áp dụng rộng rãi, sau khi lấy ý kiến của Viện kiểm sát, luật sư, các chuyên gia và người dân.
Đến nay, TAND TP.HCM đã áp dụng và gần 2.000 lượt tống đạt thành công. Hội nghị sẽ tập huấn, quán triệt lại và mở rộng phạm vi áp dụng đối với 19 khu vực.
Đây là nền tảng để tiến tới xây dựng tố tụng điện tử và tương lai sẽ thích hợp với phần mềm của TANDTC về tống đạt điện tử trên nền tảng VNeID của Bộ Công an. Hiện nay, Tòa án sử dụng phương thức tống đạt này trong trường hợp theo luật định, là người dân đồng ý, cung cấp số điện thoại, cung cấp E-mail để thực hiện.
Thứ hai, về phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản sẽ hỗ trợ cho Thư ký tại các phiên tòa, phiên hòa giải. Đây là phần mềm do chính cán bộ của Tổ tin học - TAND TP.HCM viết với sự hỗ trợ của các chuyên gia và vận dụng thành công tại các phiên tòa lớn, giúp cho Thư ký thực hiện nhanh biên bản phiên toà, biên bản hòa giải.
Thứ ba, phần mềm hướng dẫn người dân soạn thảo đơn kiện, nội dung đơn kiện do TAND khu vực 10 xây dựng đã kịp thời hỗ trợ cho người dân, đồng thời giảm bớt thời gian tiếp dân cho cán bộ Tòa án.
Thứ tư, phần mềm quản lý hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm sẽ giúp cho lãnh đạo theo dõi, giải quyết đúng quy định án giám đốc thẩm, tái thẩm.
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cho biết thêm, ngoài các phần mềm đã được triển khai áp dụng, TAND TP.HCM đang xây dựng nhiều phần mềm hỗ trợ cho lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký trong quá trình thực hiện công việc. Vì vậy, lãnh đạo TAND TP.HCM đề nghị các Thẩm phán, Thư ký phải tích cực tham gia thực hiện, trở thành thói quen, phải thay đổi tư duy và cách làm, cách nghiên cứu hồ sơ.
TAND TP.HCM quyết tâm thực hiện thành công việc chuyển đổi số tại Tòa án, đáp ứng kỳ vọng của Chánh án TANDTC, là TP.HCM và các thành phố trực thuộc Trung ương phải tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin.
Đồng thời, Chánh án TAND TP.HCM kêu gọi tất cả Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và người lao động có khả năng về ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục cống hiến, đề xuất để giúp cho công tác chuyển đổi số của TAND TP.HCM thực sự mạnh mẽ và có ý nghĩa thiết thực, bảo mật, hướng đến kho dữ liệu dùng chung để phục vụ tốt công tác của ngành Tòa án và người dân ngày càng tốt hơn.