Kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp chiếc xe SH định vị ra đầu thú

Tuyết Nhung(TH)| 17/05/2016 07:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều tối ngày 16-5, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, đối tượng truy nã đặc biệt Phan Văn Hùng kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp xe SH có định vị trên đại lộ Phạm Văn Đồng đã ra đầu thú.

Đối tượng Phan Văn Hùng (tự Lưu Bị, SN 1992, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tự giác ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước sau 15 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra Hùng khai nhận về hành vi âm mưu và hành động cướp xe của mình. Đêm ngày 1/5/2016, Hùng “Lưu Bị” mượn anh Lâm Sơn Hải (một người có quan hệ bà con) chiếc xe máy Wave BS: 52Z6-5016 tại một quán cafe.

Đến 23 giờ đêm, bạn Hùng là Nguyễn Tấn Phúc (SN 1995, quê An Giang) chạy đến quán cùng uống cà phê. Sau khi uống cà phê, hai đối tượng rủ nhau đi cướp xe máy để lấy tiền tiêu xài.

Kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp chiếc xe SH định vị ra đầu thú

Đối tượng Phan Văn Hùng. (Nguồn: Congan)

Hai đối tượng mang theo con dao dài khoảng 30cm, cán bằng nhựa, lưỡi bằng kim loại màu trắng. Đến 0 giờ 30 ngày 2/5, Phúc và Hùng chạy qua hướng quận Thủ Đức tìm kiếm. Thấy chị Hà Thị Thu Trúc (SN 1976, quê Bến Tre) đang chạy xe một mình, Phúc tăng ga đuổi theo để cướp.

Phúc một tay chuyền con dao cho Hùng cầm, tay kia rồ mạnh ga vượt lên trước, chặn đầu xe nạn nhân. Chị Trúc hốt hoảng dừng lại nhưng vẫn chần chừ không chịu xuống xe. Thấy vậy, Phúc nắm đầu chị Trúc kéo ra khỏi xe SH.

Sau đó, cả hai nổ máy chạy về hướng Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình. Nhìn phía trước có Cảnh sát giao thông đang chốt, chúng cua xe chạy ngược chiều ở làn đường ô tô. Sau khi nhận được thông báo từ nạn nhân, tổ tuần tra (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) chở chị Trúc đuổi theo, đồng thời phát đi thông báo hỗ trợ truy bắt.

1 giờ sáng ngày 2-5, Phúc, Hùng về đến nhà của Lâm Sơn Hải ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và bị Công an phát hiện tại đó. Lo sợ, hai tên cướp leo lên lầu trên, đạp cửa sổ rồi bỏ trốn.

Khi Công an ập vào căn nhà của Lâm Sơn Hải những người có mặt đều được mời lên cơ quan Công an làm việc cùng với hai chiếc xe tang vật. Từ đó Công an phát hiện ra đường dây chuyên cướp những chiếc xe đắt tiền trên địa bàn.

Hiện Hùng được di lý về đội Cảnh sát hình sự quận Thủ Đức nhằm sớm lấy lời khai, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp chiếc xe SH định vị ra đầu thú