Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo hai chương trình giáo dục phổ thông khác nhau, chương trình mới năm 2018 và chương trình cũ năm 2006.
Sáng nay (26/6), hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 với bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian 120 phút, theo hình thức thi tự luận.
Kỳ thi năm nay diễn ra trong vòng 1,5 ngày, thời gian ngắn nhất trong suốt 10 năm qua. Trong đó, phần lớn thí sinh là học sinh lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất người học. Thí sinh nhóm này thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn.
Sáng nay, các thí sinh bắt đầu với bài thi Ngữ văn, đánh dấu một thay đổi lớn khi ngữ liệu trong đề được lấy từ nguồn ngoài sách giáo khoa, điều chưa từng có tiền lệ trong các kỳ thi trước.
Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục với môn Toán. Đề thi gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm với ba dạng: lựa chọn A, B, C, D; trả lời đúng/sai; và dạng trả lời ngắn. Đây cũng là lần đầu đề Toán có sự đa dạng về hình thức, thay vì chỉ có câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn như các năm trước.
Sáng mai (27/6), các thí sinh sẽ làm bài thi hai trong chín môn tự chọn. Mỗi môn có tới 48 mã đề, con số cao kỷ lục, gấp đôi so với những năm trước. Các thí sinh sẽ được bố trí thi theo từng môn tại một phòng, hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần trong buổi thi.
Bên cạnh đó, hơn 26.700 thí sinh vẫn thi theo chương trình cũ năm 2006. Với nhóm này, đề thi Ngữ văn vẫn sử dụng ngữ liệu từ sách giáo khoa. Họ cũng sẽ thi ba môn còn lại gồm: Toán, Tiếng Anh, và một trong hai tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay huy động gần 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác để tổ chức tại khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên toàn quốc.
Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục chuyển đề thi tới các địa phương thông qua hệ thống truyền dẫn mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, nâng cao tính an toàn, bảo mật.
Do tổ chức thi song song hai chương trình, công tác tập huấn cán bộ coi thi được các địa phương đặc biệt chú trọng. Một số quy định khác biệt giữa hai chương trình cần được lưu ý, chẳng hạn: thí sinh chương trình mới không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi, trong khi thí sinh chương trình cũ vẫn được phép. Ngoài ra, các môn thi tự chọn của chương trình mới có 48 mã đề, còn chương trình cũ chỉ có 24 mã.
Đại diện Bộ cho biết, đề thi năm nay vẫn đảm bảo bám sát chương trình học, đồng thời có tính phân hóa rõ rệt để phục vụ công tác tuyển sinh đại học.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào ngày 16/7. Sau đó, từ 16 đến 28/7, học sinh sẽ tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.